Tử vong vì cá cược ăn 50 quả trứng

VietTimes -- Subhash Yadav (42 tuổi, Ấn Độ) thiệt mạng vì ăn hết gần 50 quả trứng trong vụ cá cược trị giá khoảng 28 USD với bạn.
Ăn quá nhiều trứng, một người đàn ông Ấn Độ tử vong
Ăn quá nhiều trứng, một người đàn ông Ấn Độ tử vong

Theo cảnh sát địa phương, Yadav đã cùng bạn của mình đến khu vực chợ Bibiganj (Kishanganj, Bihar, Ấn Độ) để ăn trứng. Tuy nhiên, hai người xảy ra tranh cãi. Họ thách thức nhau ăn hết 50 quả trứng với 2.000 rupee (tương đương khoảng 28 USD).

Sau đó, Yadav chấp nhận vụ cá cược rồi bắt đầu ăn trứng. Ông gục ngã, bất tỉnh khi ăn hết quả trứng thứ 41 rồi được người dân địa phương đưa tới bệnh viện gần đó.

Mặc dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa song Yadav xấu số đã không qua khỏi. Các bác sĩ cho biết ông chết do ăn quá nhiều trứng.

Cảnh sát địa phương cũng cho biết thêm, gia đình của Yadav từ chối bình luận về vụ việc.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn ăn quá nhiều trứng?

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, trứng là loại thực phẩm rất bổ dưỡng, giàu vitamin và các khoáng chất, ví dụ canxi, sắt…

Song, ăn quá nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng này không tốt cho sức khỏe của bạn do trong lòng đỏ trứng có cholesterol. Bởi, một trứng chứa khoảng 185 mg cholesterol trong khi cơ thể chỉ nên dung nạp khoảng 300 mg cholesterol/ngày.

Vì vậy, việc ăn nhiều hơn 3 quả trứng trong một ngày không tốt đối với người bình thường, có thể gây dư thừa cholesterol gây mỡ máu, xơ vữa động mạch...

Bên cạnh đó, trứng khiến cho cơ thể bị nóng, việc ăn quá nhiều trứng có thể khiến cho cơ thể không thoải mái, gây bệnh đau dạ dày, thậm chí gây tử vong.

(Theo Khaleej Times và The Health Sites)