Từ nhiệm ở Sacombank, ông Kiều Hữu Dũng làm gì?

VietTimes – Bên cạnh vai trò quan trọng tại Sacombank thì sự nghiệp riêng của ông Kiều Hữu Dũng cũng khá tất bật...
Từ nhiệm ở Sacombank, ông Kiều Hữu Dũng làm gì? (Ảnh: Internet)
Từ nhiệm ở Sacombank, ông Kiều Hữu Dũng làm gì? (Ảnh: Internet)

Trong một thông cáo được phát đi vào chiều muộn 22/3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank; Mã: STB) cho biết ông Kiều Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT đã có Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Đơn từ nhiệm của ông Dũng đã nhận được sự chấp thuận của HĐQT Sacombank trong phiên họp HĐQT ngày 22/03/2018, theo Nghị quyết số 58/2018/NQ-HĐQT.

“HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Kiều Hữu Dũng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank”, Nghị quyết nêu rõ và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Kiều Hữu Dũng bắt đầu tham gia HĐQT Sacombank từ sau phiên ĐHĐCĐ lịch sử năm 2012 – nơi Trầm gia của ông Trầm Bê đã “thoán ngôi” Đặng gia của ông Đặng Văn Thành tại Sacombank. Khi đó ông Dũng là thành viên HĐQT độc lập và được bầu làm Phó Chủ tịch Sacombank, giữ chức vụ này cho đến ngày 24/03/2014.

Từ ngày 24/03/2014 – 30/06/2017, ông Dũng làm Chủ tịch HĐQT và giữ cương vị người đứng đầu Ban quản trị của Sacombank suốt quãng thời gian nhiều biến động này.

Sau phiên ĐHĐCĐ bước ngoặt của Sacombank vào ngày 30/06/2017, nơi ông Dương Công Minh cùng dàn lãnh đạo mới xuất hiện và đánh dấu chấm hết cho giai đoạn cầm quyền của Trầm gia tại Sacombank, ông Dũng vẫn tại vị trong ban quản trị ngân hàng này – song lui xuống giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

Tại phiên đại hội đó, ông Dũng chính là người đứng đầu Chủ tọa đoàn – điều hành đại hội – bên cạnh 4 thành viên đoàn chủ tọa khác, gồm: ông Phan Huy Khang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Nguyễn Miên Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Vạn Lý – Trưởng Ban Kiểm soát; Nguyễn Thị Thanh Mai – Phó Ban Kiểm soát.

Đại hội đã kiện toàn HĐQT mới cho Sacombank, gồm: ông Dương Công Minh (Chủ tịch); ông Nguyễn Miên Tuấn (Phó Chủ tịch); ông Kiều Hữu Dũng (Phó Chủ tịch); ông Nguyễn Xuân Vũ (Thành viên); ông Phạm Văn Phong (Thành viên); bà Lê Thị Hoa (Thành viên độc lập).

Trong số này, chỉ có ông Nguyễn Miên Tuấn và ông Kiều Hữu Dũng là 1 nhân sự lưu lại từ HĐQT nhiệm kỳ cũ.

Như vậy, với động thái từ nhiệm mới đây của ông Kiều Hữu Dũng, cơ quan quản trị cao nhất của Sacombank sẽ chỉ còn một cái tên từ “triều đại” Trầm Bê là ông Nguyễn Miên Tuấn.

Sự nghiệp riêng của ông Kiều Hữu Dũng

Trước khi tham gia công tác trong giới dân doanh, ông Kiều Hữu Dũng từng có thời gian dài công tác dưới tư cách là một công chức của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể sau khi tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế của trường Học viện Quan hệ Quốc tế, đầu năm 1990, ông Dũng công tác tại Nhà máy Dệt kim Hoàng Thị Loan (Tp. Vinh, Nghệ An), với cương vị Trợ lý Tổng Giám đốc.

Từ năm 1992 – 1998, ông Dũng là cán bộ Vụ Hợp tác Quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Từ năm 1998 – 2001, là Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế (NHNN). Từ năm 2001 – 2003, là đại diện cho NHNN tại Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Từ năm 2004 – 2007, ông Dũng trở lại NHNN làm Vụ trưởng Vụ các Ngân hàng.

Ông Dũng chính thức rời nghiệp công chức, chuyển ra khối dân doanh vào năm 2008, với chức vụ ban đầu là Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán ACB (từ 2008 - 2009).

Sự nghiệp kinh doanh của ông Dũng cũng ghi dấu ấn qua một số chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp khác. Như Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thảo Điền; Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT Bắc Thủ Đô; Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín; Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư INB; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát triển Thể thao và Giải trí Mễ Trì.

Gần đây, trong sự nghiệp riêng của mình, ông Dũng và người thân ghi dấu tại CTCP Phát triển Bất Động sản DPV. (Đọc thêm: Vài điều về CTCP Phát triển Bất động sản DPV - tân cổ đông lớn của FIT)

Champarama Resort & Spa cũng là một dự án ghi dấu ông Kiều Hữu Dũng. (Ảnh: Internet)

Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Champarama, chủ đầu tư dự án Champarama Resort & Spa tại Nha Trang (trước đây là dự án Khu du lịch Rusalka của doanh nhân Nguyễn Đức Chi) – một dự án nhận được sự chú ý lớn gần đây sau khi bị tỉnh Khánh Hòa xử phạt hành vi vi phạm trong việc lấn chiếm đất, sử dụng trái phép di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia – cũng là doanh nghiệp có sự đóng góp của cựu Chủ tịch Sacombank Kiều Hữu Dũng.

Theo đăng ký kinh doanh cập nhật vào giữa năm 2016, ông Kiều Hữu Dũng đang là người đại diện cho Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Champarama, với chức danh Chủ tịch HĐQT, bên cạnh ông Nguyễn Đức Chi - Tổng Giám đốc.

Có thể thấy rằng, bên cạnh vai trò quan trọng tại Sacombank thì sự nghiệp riêng của ông Kiều Hữu Dũng cũng khá tất bật.

Do đó, việc ông Dũng từ nhiệm khỏi HĐQT Sacombank “theo nguyện vọng cá nhân” – như công bố của ngân hàng – có thể được hiểu, là do vị doanh nhân này muốn dành thời gian, tâm sức nhiều hơn cho các kế hoạch kinh doanh riêng. Nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang có nhiều khởi sắc. Tất nhiên đó chỉ là một khả năng.

Để tìm hiểu rõ hơn về quyết định từ nhiệm của ông Dũng ở Sacombank, sáng 23/3, phóng viên VietTimes đã liên hệ tới số điện thoại cá nhân ông Dũng, tuy nhiên tổng đài báo máy bận hoặc không liên lạc được./.