Từ nay đến 2020, SCIC sẽ thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại VCG

VietTimes --  Ông Nguyễn Đức Chi – Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC, cho biết sẽ tiến hành thoái vốn hết toàn bộ phần vốn của Nhà nước tại VCG từ nay đến 2020 (căn cứ theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg và Quyết định số 1001/QĐ-TTg) nhưng chưa tiết lộ thời gian cụ thể.
Ảnh: P.D
Ảnh: P.D

Dự kiến thoái hết vốn tại Vinaconex đến năm 2020

Thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, ngày 16/11/2017, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Roadshow “Giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phần của SCIC tại Vinaconex”. Theo đó, SCIC triển khai bán 96.255.310 cổ phiếu, tương đương 21,79% vốn điều lệ của Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, Mã CK: VCG) do SCIC làm đại diện chủ sở hữu.

Theo lộ trình dự kiến SCIC đưa ra, thời điểm công bố thông tin quy chế và công bố giá khởi điểm chào bán VCG là ngày 28/11. SCIC cũng lưu ý giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và mức giá sàn của cổ phiếu VCG tại ngày chào bán.

Mức giá sàn tại ngày chào bán (dự kiến ngày 08/12/2017) được xác định từ kết quả giao dịch phiên đóng cửa, lúc 14h45 ngày giao dịch trước đó. Trường hợp mức giá sàn cao hơn giá khởi điểm và không phù hợp với mục tiêu của Nhà đầu tư (NĐT), NĐT có thể lựa chọn hủy đăng ký cho đến 15h30 ngày hết thời hạn đăng ký (dự kiến là ngày 07/12/2017). Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu là 5.000 cổ phần, bước giá 100 đồng, bước khối lượng 10 cổ phần.

Việc chào bán sẽ diễn ra khi có trên 2 nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự. Nhà đầu tư tham dự sẽ đặt cọc 10% giá trị giao dịch theo giá khởi điểm.

Có một điểm đáng lưu ý, nếu như trước đây chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký mua hợp lệ, SCIC sẽ tuyên bố cuộc đấu giá thất bại. Tuy nhiên, với trường hợp của VCG, nếu có 01 nhà đầu tư hợp lệ và đăng ký, SCIC sẽ thực hiện thỏa thuận ngay nhằm tạo điều kiện cho NĐT tham gia đấu giá. Nhà đầu tư trúng giá theo giá nào thì phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá đó.

Cũng tại buổi Roadshow, trả lời câu hỏi: ''SCIC có chủ trương thoái vốn tiếp tại VCG hay không?". Ông Nguyễn Đức Chi – Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC, cho biết sẽ tiến hành thoái vốn hết toàn bộ phần vốn của Nhà nước tại VCG từ nay đến 2020 (căn cứ theo quyết định số 58/2016/QĐ-TTg và quyết định số 1001/QĐ-TTg) nhưng chưa tiết lộ thời gian cụ thể. Bên cạnh đó, ông Chi cũng cho biết sẽ hỗ trợ VCG tái cấu trúc đến năm 2020.

Tổ chức tư vấn chào bán trong đợt thoái vốn SCIC tại VCG là CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), chi nhánh Hà Nội.

Từ nay đến 2020, SCIC sẽ thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại VCG ảnh 1Quang cảnh buổi Roadshow - Giới thiệu Cơ hội đầu tư cổ phần của SCIC tại Vinaconex (Ảnh: P.D)
Xét về cơ cấu cổ đông, tính đến 30/09/2017, SCIC chiếm 57,79%; Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel (Viettel) chiếm 21,28%, còn lại là sở hữu khác chiếm 20,93%. Sau khi bán thành công, tỷ lệ sở hữu của SCIC tại VCG giảm xuống mức 36%, tỷ lệ đảm bảo quyền chi phối của SCIC tại VCG. Đại diện Viettel không tham dự buổi Roadshow nên chưa tiếp nhận được ý kiến về kế hoạch thoái vốn của Tập đoàn tại VCG.

Vinaconex sẽ tiếp tục tái cấu trúc sau khi SCIC bán vốn

Theo thông tin VCG cung cấp, chậm nhất đến năm 2022 sẽ hoàn thành công tác tái cấu trúc doanh nghiệp theo chiến lược đã xây dựng, song hành với việc thoái vốn tại các công ty con kém hiệu quả.

Tái cấu trúc theo mô hình đề xuất của tổ chức tư vấn Credit Suisse, Tổng công ty sẽ không tham gia vào các hoạt động sản xuất trực tiếp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng mà tập trung chuyên môn hóa việc thực hiện các chức năng quản lý và quản trị của tập đoàn về 02 lĩnh vực nòng cốt là Xây dựng và Bất động sản.

VCG sẽ thành lập hai công ty con quản lý các hoạt động kinh doanh cốt lõi chuyên biệt.

Công ty xây dựng Vinaconex, vốn điều lệ 200 tỷ, sẽ thực hiện toàn bộ lĩnh vực hoạt động kinh doanh xây lắp của Công ty. Công ty đầu tư Vinaconex, vốn điều lệ 500 tỷ, sẽ thực hiện toàn bộ hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản của tổng công ty. 

Trả lời nhà đầu tư, về dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh (Splendora), Tổng Giám đốc VCG – ông Đỗ Trọng Quỳnh, cho biết sẽ tiếp tục kết hợp với đối tác mới, sau khi Posco E&C Hàn Quốc thoái vốn, để triển khai dự án và chưa lên kế hoạch cụ thể do phía đối tác chưa đàm phán bán vốn xong. Tổng GĐ VCG ước tính doanh thu mỗi năm từ dự án này sẽ đạt khoảng 2,000 tỷ, riêng năm 2018 sẽ thu về lợi nhuận khoảng 480 tỷ (chưa trừ đi các khoản chi phí phát sinh khác).