Trung tâm Đột quỵ thêm nhiều phòng bệnh, tăng cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với nhiều phòng bệnh được chính thức đưa vào sử dụng từ hôm nay, 6/5, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai nâng cao tỷ lệ cấp cứu, điều trị thêm cho hàng nghìn người bệnh.

VT_ dot quy.jpg

Với gần 300 m2 vừa hoàn thành xây dựng, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã có thêm nhiều phòng bệnh để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người bệnh đột quỵ, nhằm tiếp tục nâng cao tỷ lệ cứu sống, phục hồi sức khỏe cho người bệnh.

Tại lễ khai trương chiều nay, PGS. TS.Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, khẳng định việc đưa gần 300 m2 với nhiều phòng bệnh và 10 giường bệnh hiện đại vào sử dụng ở Trung tâm Đột quỵ, người bệnh được hưởng lợi đầu tiên. Thay vì 2-3 người/giường, nay số bệnh nhân đã được giãn cách, thoáng mát, điều kiện điều trị chất lượng hơn, các thầy thuốc cũng có môi trường làm việc tốt hơn để tập trung điều trị cho bệnh nhân.

Việc mở rộng Trung tâm Đột quỵ thể hiện nỗ lực của Bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh trong bối cảnh số ca đột quỵ ngày càng gia tăng: Mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận trên dưới 50 người bệnh và mỗi năm, Trung tâm điều trị cho hàng nghìn người đột quỵ ở miền Bắc. Đặc biệt, số bệnh nhân ngày càng trẻ hoá, đều trong độ tuổi lao động.

VT_ tham khu mơi.jpg
Từ trái qua: PGS. TS. Đào Xuân Cơ, PGS. TS Mai Duy Tôn và đại diện Gelex thăm bệnh nhân nằm điều trị tại khu vực vừa mới hoàn thành

Ông Cơ cho hay số lượng người bị đột quỵ vào Trung tâm ngày càng đông, nhưng nguồn lực tài chính của Bệnh viện còn khó khăn, nên việc hỗ trợ của Tập đoàn Gelex để xây dựng công trình này rất quan trọng, giúp Bệnh viện cấp cứu và điều trị kịp thời thêm nhiều bệnh nhân, thay vì phải từ chối do thiếu giường bệnh.

"Thời gian là vàng, nên thêm nhiều phòng bệnh và giường bệnh, sẽ có thêm nhiều bệnh nhân có cơ hội sống", ông Cơ nhấn mạnh.

Theo PGS. TS Mai Duy Tôn, được Tập đoàn Gelex đầu tư, Trung tâm đã có phòng mổ đơn giản, cầu thang máy vận chuyển người bệnh, một số phòng bệnh VIP, đáp ứng yêu cầu của nhiều đối tượng, trở thành một địa chỉ tin cậy cho người bệnh nước ngoài.

VT_ Tham Bn.jpg
Thăm bệnh nhân đột quỵ ở phòng bệnh vừa đưa vào sử dụng

Do tính chuyên nghiệp, Bệnh viện có sẵn quy trình hành chính để cấp cứu cho người nước ngoài tốt nhất, không phân biệt người nước ngoài hay người Việt Nam. Nên tháng nào cũng có vài người nước ngoài vào Trung tâm cấp cứu, điều trị và đều hiệu quả.

Việc tăng thêm 10 giường bệnh đã giúp Trung tâm nâng số giường bệnh lên 55. Với 10 giường lắp đặt theo tiêu chuẩn này, sẽ có thêm 3.600 lượt bệnh nhân được cấp cứu mỗi năm, đồng nghĩa với việc có thêm nhiều người được cứu sống và hạn chế được di chứng.

“Được tăng thêm diện tích và giường bệnh, Trung tâm Đột quỵ sẽ có thêm điều kiện để nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân và đào tạo cho bác sĩ ở tuyến dưới”, ông Tôn khẳng định.

VT- Dao X Cơ.jpg
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thăm bệnh nhân ở khu điều trị mới xây dựng

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ thêm: Trước đây, việc điều trị đột quỵ lồng ghép vào các đơn vị như A9 cấp cứu, thần kinh, tim mạch và không có nơi điều phối chung, nên việc chỉ định điều trị đột quỵ có nhiều quan điểm khác nhau. Trung tâm Đột quỵ của Bệnh viện ra đời, là đầu mối đánh giá bệnh nhân để đưa ra phương hướng điều trị nên quan điểm điều trị đã thống nhất theo xu hướng của thế giới. Nhờ đó, đã cấp cứu thành công nhiều ca đột quỵ, góp phần tạo dựng uy tín cho Bệnh viện.

Đến nay, Trung tâm đã triển khai mạnh mẽ cấp cứu đột quỵ cấp, phối hợp với các đơn vị trong Bệnh viện để phát triển nhiều kỹ thuật cao về can thiệp đột quỵ thành thường quy như kỹ thuật tiêu huyết khối, lấy huyết khối cơ học, mở sọ giảm áp cho người bệnh đột quỵ thiếu máu não, các phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ, các kỹ thuật hồi sức sọ não chuyên sâu như dẫn lưu não thất, theo dõi áp lực nội sọ, đo oxy não...

Đặc biệt, Trung tâm đã cấp cứu thành công nhiều bệnh nhân đột quỵ người nước ngoài, nhiều nhất là người Hàn và Trung Quốc đến Việt Nam làm việc hoặc du lịch.

Ông Cơ thông tin: Mặc dù mới ra đời, nhưng Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã được Hội Đột quỵ Thế giới trao chứng nhận Kim cương và PGS. TS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm đột quỵ - được Hội Đột quỵ thế giới đề cử vào nhóm các cá nhân xuất sắc được vinh danh 2022.