Trung Quốc khởi động diễn tập bắn đạn thật tại Phúc Kiến trên bờ eo biển Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 2/8, Trung Quốc thông báo về các cuộc diễn tập quy mô lớn của Quân đội Trung Quốc xung quanh Đài Loan trong những ngày tới. Bộ tư lệnh Chiến trường phía Đông PLA bắt đầu diễn tập bắn đạn thật ở Phúc Kiến.
Quân đội Trung Quốc thực hiện diễn tập chiến đấu. Ảnh Sputnik.
Quân đội Trung Quốc thực hiện diễn tập chiến đấu. Ảnh Sputnik.

Tân Hoa xã đưa tin, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ tập trận từ ngày 4 đến 7/8. Nhưng theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh chiến trường phía Đông Trung Quốc, cuộc diễn tập bắt đầu vào tối ngày 2/8.

Bộ tư lệnh Chiến trường phía Đông Trung Quốc tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn trên eo biển Đài Loan. Video CCTV 13.

Hỏa lực cuộc diễn tập bắn đạn thật của PLA ở thành phố Phúc Kiến. Video mạng xã hội Twitter.

Đài truyền hình CCTV tuyên bố, Bộ tư lệnh chiến trường khu vực Miền Đông thực hiện hàng loạt các hoạt động quân sự xung quanh đảo Đài Loan.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Wu Qian cho biết: “Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẽ tiến hành một loạt các hoạt động quân sự có mục tiêu, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đồng thời kiên quyết ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài và những nỗ lực ly khai 'Đài Loan độc lập'".

Vị trí 6 khu vực diễn tập của quân đội Trung Quốc quanh đảo Đài Loan. Ảnh Sputnik.

Vị trí 6 khu vực diễn tập của quân đội Trung Quốc quanh đảo Đài Loan. Ảnh Sputnik.

Bộ Tư lệnh chiến trường phía Đông của Trung Quốc thông báo bắt đầu các cuộc diễn tập quân sự chung ngoài khơi Đài Loan, bắn đạn thật trên eo biển Đài Loan, phóng thử nghiệm chiến thuật tên lửa trên vùng biển phía đông Đài Loan. Theo những cảnh quay do CCTV Trung Quốc công chiếu, cuộc diễn tập quân sự đã bắt đầu.

Thông báo của Bộ tư lệnh chiến trường phía Đông Trung Quốc nêu rõ:

“Chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc diễn tập chung hai lực lượng hải quân và không quân trên vùng trời phía bắc, tây nam và đông nam đảo Đài Loan từ ngày 2/8 theo giờ địa phương. Cuộc diễn tập sẽ bao gồm bắn đạn thật tầm xa trên vùng nước eo biển Đài Loan. Quân đội Trung Quốc cũng sẽ tiến hành bắn đạn thật trên vùng nước ngoài khơi bờ biển phía đông đảo Đài Loan”.

Hiện vẫn chưa xác định "các hoạt động quân sự có mục tiêu" sẽ bao gồm những gì và liệu có tách biệt với loạt cuộc diễn tập do Bộ Tư lệnh Chiến trường phía Đông công bố hay không.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi nhanh chóng thúc đẩy sự gia tăng mạnh mẽ các hoạt động quân sự trong khu vực. Quân đội Trung Quốc bắt đầu khởi động các cuộc diễn tập trận bắn đạn thật ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, bên kia eo biển là Đài Loan. Mỹ cũng đã tăng cường hiện diện quân sự gần đảo, cụm hải quân tấn công tàu sân bay USS Ronald Reagan đang tiến đến vùng biển phía đông nam Đài Loan.