|
Trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Patrushev. Ảnh: Sputnik. |
NATO đang phát triển những phương pháp mới để đối đầu với Nga, cụ thể là thông qua các cuộc tấn công dưới nước nhắm vào đường ống và tàu chở dầu, theo ông Nikolay Patrushev, trợ lý cấp cao của tổng thống Nga. Ông nhấn mạnh rằng các chiến thuật này chủ yếu được các thành viên châu Âu của khối theo đuổi, bất chấp việc khôi phục đối thoại gần đây giữa Moscow và Washington.
Tuyên bố của ông Patrushev được đưa ra sau thông báo gần đây của NATO về việc tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Baltic. Khối liên minh do Mỹ đứng đầu đã triển khai Chiến dịch Baltic Sentry, một sáng kiến nhằm tăng cường tuần tra trong khu vực với tiền đề là bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới nước. Tháng này, EU cũng đã nhất trí tăng đáng kể chi tiêu quân sự trong số các thành viên của mình, với việc Moscow cáo buộc khối này đang đi theo con đường quân sự hóa.
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Quốc phòng quốc gia xuất bản hôm 13/3, ông Patrushev, trước đây giữ chức thư ký Hội đồng An ninh Nga, lưu ý rằng những hành động mới nhất của NATO tuân theo truyền thống lâu đời là sử dụng “các mối đe dọa như công cụ chính trong quan hệ giữa các quốc gia”.
“Các hành động khiêu khích trên biển là một phần trong kho vũ khí các phương pháp phá hoại mà phương Tây sử dụng kể từ Chiến tranh Lạnh”, ông nói, thêm rằng xét theo quyết định của EU về việc quân sự hóa quy mô lớn ở châu Âu, các mối đe dọa quân sự đối với cơ sở hạ tầng cảng và quyền tự do hàng hải của Nga có khả năng sẽ gia tăng.
Ông Patrushev tiếp tục tuyên bố rằng các quốc gia NATO đã thực hiện các cuộc tấn công mạng vào thiết bị hàng hải của tàu Nga, với mục tiêu cuối cùng là kích động các tình huống khẩn cấp.
“Theo thông tin có sẵn, hải quân của họ đang có kế hoạch tăng cường các hoạt động khủng bố nhằm vào các đường ống ngầm, tàu chở dầu và tàu chở hàng khô của Nga”, ông nói.
Ông Patrushev cũng cáo buộc rằng “tình hình trở nên trầm trọng hơn” hiện nay chủ yếu do London dàn dựng, mà ông cho là nhằm phá vỡ quá trình bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ và các cuộc đàm phán về việc giải quyết xung đột Ukraine.
Tháng trước, phó thư ký Hội đồng An ninh Nga, Alexander Molchanov, cũng cảnh báo tương tự rằng NATO đang xây dựng "các tài liệu học thuyết" để tiến hành các hoạt động dưới đáy biển.
Vào tháng 1, NATO đã thông báo tăng cường tuần tra thường xuyên ở Biển Baltic sau một số sự cố cáp ngầm được cho là bị hư hại. Một số thành viên khối này đổ lỗi cho Nga; tuy nhiên, các cuộc điều tra sau đó không tìm thấy bằng chứng nào về sự liên quan của Moscow. Điện Kremlin cũng kịch liệt phủ nhận các cáo buộc, nhấn mạnh rằng họ không có ý định nhắm vào cơ sở hạ tầng của các quốc gia NATO.
Moscow liên tục lên án việc NATO tăng cường quân sự gần biên giới của mình và lên án các nỗ lực cắt đứt Nga khỏi Biển Baltic là khiêu khích. Điện Kremlin đã tuyên thệ sẽ bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực, khẳng định rằng những hành động như vậy đe dọa đến sự ổn định của khu vực.