
Hôm 13/3 theo giờ địa phương, Viện công tố Bỉ cho biết trong một tuyên bố rằng những người bị bắt giữ đang bị thẩm vấn vì nghi ngờ hối lộ tại Nghị viện châu Âu, làm giả và sử dụng tài liệu giả. Truyền thông địa phương đưa tin rằng trong số những người bị bắt có một số người vận động hành lang bị nghi ngờ làm việc cho Huawei.
Chính quyền Bỉ đã cử hơn 100 cảnh sát đến khám xét 21 địa điểm ở Bỉ và Bồ Đào Nha, ngoài ra một người đàn ông khác đã bị bắt giữ tại Pháp. Các cơ quan truyền thông địa phương như tờ Le Soir (Tin Buổi chiều) và trang web điều tra FTM đưa tin những người vận động hành lang của Huawei bị cáo buộc đưa hối lộ các thành viên hiện tại hoặc trước đây của Nghị viện châu Âu để xúc tiến, mở rộng các chính sách kinh doanh của công ty Trung Quốc này tại châu Âu.
Các công tố viên cho biết hành vi hối lộ được thực hiện một cách có kế hoạch và bí mật bắt đầu từ năm 2021 thông qua nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm tặng quà, sắp xếp đi du ngoạn hoặc định kỳ mời xem các trận bóng đá. Tuyên bố này cũng chỉ ra rằng hành vi đưa hối lộ này nhằm mục đích mang lại lợi ích cho Huawei.

Các nhà điều tra Bỉ đã tìm kiếm 21 địa điểm ở Bỉ và Bồ Đào Nha hôm 13/3. Theo các công tố viên liên bang, thẩm phán sau đó đã ra lệnh niêm phong văn phòng của hai viên phụ tá nghị sĩ quốc hội.
Huawei cho biết họ nghiêm túc nhìn nhận các cáo buộc và sẽ liên lạc khẩn cấp với các cơ quan chức năng của Bỉ để hiểu rõ hơn về tình hình. Họ nhấn mạnh rằng công ty cam kết tuân thủ mọi luật pháp và quy định hiện hành và có chính sách không dung thứ đối với hành vi tham nhũng hoặc hành vi sai trái khác. Nghị viện châu Âu cho biết sẽ hợp tác nhanh chóng và toàn diện sau khi nhận được yêu cầu phối hợp từ chính quyền Bỉ.
Nhiều nước châu Âu đang cấm sử dụng thiết bị Huawei trong mạng truyền thông 5G vì lý do rủi ro bảo mật theo chân Mỹ. Người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu cho biết sẽ không bình luận về cuộc điều tra của Bỉ, nhưng chỉ ra rằng rủi ro khi dùng mạng 5G của Huawei cao hơn đáng kể so với các nhà cung cấp khác, điều này rất quan trọng đối với nền kinh tế châu Âu, và các quốc gia thành viên EU cần nhanh chóng quyết định hạn chế hoặc loại bỏ Huawei khỏi việc tham gia vào mạng 5G.