Triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn, tiêu thụ hơn 100.000 đơn hàng trên Shopee, TikTok

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hàng nghìn sản phẩm đã được làm giả và tiêu thụ trót lọt hơn 100.000 đơn hàng trên Shopee, TikTok với doanh thu hơn 6 tỷ đồng.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa triệt phá thành công một cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả với quy mô lớn tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang.

Trước đó, vào 10h30 phút ngày 7/5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Đại Lâm và Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang) kiểm tra khu vực nhà ở của đối tượng Nguyễn Văn Khánh (SN 1996, trú tại thôn Lải, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang).

Anh 1.jpg
Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Văn Khánh. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Khánh cùng Nguyễn Thị Hiên (SN 2003, trú cùng địa chỉ) đang thực hiện hành vi sản xuất, đóng gói mỹ phẩm giả.

Khám xét hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 13 loại mỹ phẩm thành phẩm với tổng số lượng 2.468 sản phẩm gồm kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn Demi Skin 3 days, SEIMY Skin 7 days plus, KT’skin serum; lăn khử mùi STOPIREX, Sạch hôi nách Cú đấm thép, khử mùi hôi nách Hải Sen, xịt khử mùi BEUFRES, nước cất phèn chua ALUFAN, INOD Armpit Serum, Crystal 24 Hour... Cùng với đó là khoảng 104.000 tem chống hàng giả, nhãn mác các loại, gần 10.000 chai lọ, hàng triệu vỏ bao bì, 300 kg nguyên liệu gồm phèn chua, dung dịch, hương liệu không rõ nguồn gốc, cùng máy dập date và các thiết bị phục vụ sản xuất.

Anh 1.jpg
Tem nhãn giả các sản phẩm đang được bán chạy trên thị trường. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một số tài khoản trên Shopee như “Bn Store 2024”, “Bibo Comesticc”, “Nhungnguyen010798”, “Vliwwfo6-r” và tài khoản TikTok “Sare Comesticc”, “Coca Beauty” có dấu hiệu rao bán các sản phẩm mỹ phẩm giả.

Lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng và xác định đối tượng Nguyễn Văn Khánh là người hoạt động sản xuất, phân phối số mỹ phẩm giả tại nhà.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ cuối năm 2024, Nguyễn Văn Khánh phát hiện nhu cầu sử dụng mỹ phẩm của người tiêu dùng cao nên đã nảy sinh ý định làm giả để thu lợi bất chính. Khánh tìm hiểu trên mạng về các dòng sản phẩm được ưa chuộng, sau đó đặt in tem nhãn, bao bì giả, mua nguyên liệu trôi nổi và máy móc về tự sản xuất tại nhà.

Đáng chú ý, nguyên liệu chủ yếu dùng để sản xuất mỹ phẩm chủ yếu là dung dịch, hương liệu pha chế không rõ nguồn gốc xuất xứ, bột phèn chua. Các nguyên liệu này được Nguyễn Văn Khánh mua trôi nổi trên thị trường.

Anh 1.jpg
Mỹ phẩm giả được Nguyễn Văn Khánh sản xuất để tung ra thị trường. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Các sản phẩm sau khi hoàn thiện được đối tượng rao bán trên Shopee, TikTok và giao hàng bằng hình thức COD. Tính đến nay, Khánh đã tiêu thụ trót lọt hơn 100.000 đơn hàng với doanh thu ước tính trên 6 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, mở rộng.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố 6 vụ án liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, gồm cả lương thực, thực phẩm và thuốc bảo vệ thực vật.

Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua sắm trên mạng, lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, từ nhà phân phối uy tín. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, người dân có thể phản ánh đến Phòng Cảnh sát kinh tế theo địa chỉ: Lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang hoặc qua số điện thoại: 069.2589.177.