TP.HCM đưa Bệnh viện Dã chiến vào hoạt động, sẵn sàng 'chiến đấu' với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán

VietTimes -- Sáng 10/2, Bệnh viện (BV) Dã chiến cơ sở 1 (ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã đi vào hoạt động, nhằm tăng cường năng lực của TP.HCM trong phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona. 
Bác sĩ Bệnh viện Dã chiến sẵn sàng 'chiến đấu' với dịch bệnh viêm phổi cấp. Ảnh: Nguyễn Trăm
Bác sĩ Bệnh viện Dã chiến sẵn sàng 'chiến đấu' với dịch bệnh viêm phổi cấp. Ảnh: Nguyễn Trăm

Bệnh viện dã chiến cơ sở 1 được trang bị 300 giường bệnh cùng các trang thiết bị y tế hiện đại, sẵn sàng cấp cứu, cứu chữa bệnh nhân nhiễm virus corona. Đây sẽ là nơi tiếp nhận bệnh nhân nghi nghiễm virus corona thay vì các BV Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM, BV Nhi đồng 1, BV Nhi đồng 2,… như trước đó.

Tại buổi lễ ra mắt BV Dã chiến, các bác sĩ đã diễn tập toàn bộ quy trình cấp cứu cho cả bệnh nhân nặng và nhẹ, chỉ trong vòng 10 phút.

Xe cấp cứu chở bệnh nhân vào bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Trăm
Xe cấp cứu chở bệnh nhân vào bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Trăm
Bênh nhân được sơ cứu ngay trong khi nằm trên xe cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Trăm
Bênh nhân được sơ cứu ngay trong khi nằm trên xe cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Trăm
Cán bộ y bác sĩ đưa bệnh nhân xuống xe, chuyển vào phòng cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Trăm
Cán bộ y bác sĩ đưa bệnh nhân xuống xe, chuyển vào phòng cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Trăm
Y bác sĩ thăm khám bước đầu cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Trăm
Y bác sĩ thăm khám bước đầu cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Trăm
Sau khi thăm khám bước đầu, bệnh nhân sẽ được đưa xuống giường bệnh. Ảnh: Nguyễn Trăm
Sau khi thăm khám bước đầu, bệnh nhân sẽ được đưa xuống giường bệnh. Ảnh: Nguyễn Trăm
Bác sĩ đo chỉ số huyết áp cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Trăm
Bác sĩ đo chỉ số huyết áp cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Trăm
Bệnh viện Dã chiến chống dịch corona tại TP.HCM chính thức đi vào hoạt động vào ngày 10/2. Ảnh: Nguyễn Trăm
Bệnh viện Dã chiến chống dịch corona tại TP.HCM chính thức đi vào hoạt động vào ngày 10/2. Ảnh: Nguyễn Trăm

Phát biểu tại lễ ra mắt BV Dã chiến, bác sĩ Nguyễn Thành Dũng - Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM - cho biết: “BV Dã chiến trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại như máy DA, máy siêu âm tại giường, máy thở, máy truyền dịch, máy đo điện tim, máy xúc tim,… để cứu chữa, hồi sức cho bệnh nhân. Nguồn lực y bác sĩ hiện tại là do BV Bệnh Nhiệt đới đảm nhận và có sự hỗ trợ của BV Đa khoa huyện Củ Chi. Nếu diễn biến dịch bệnh tiếp tục lây lan rộng, số bệnh nhân nhiều, các BV khác sẽ điều nguồn nhân lực đến BV Dã chiến thực hiện nhiệm vụ”.

Phòng cấp cứu BV Dã chiến trang bị nhiều thiết bị hiện đại, sẵn sàng cấp cứu, hồi sức cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Trăm
Phòng cấp cứu BV Dã chiến trang bị nhiều thiết bị hiện đại, sẵn sàng cấp cứu, hồi sức cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Trăm
BV Dã chiến trang bị xe cấp cứu lưu động, sẵn sàng chụp X quang cho bệnh nhân ngay trên xe. Ảnh: Nguyễn Trăm
BV Dã chiến trang bị xe cấp cứu lưu động, sẵn sàng chụp X quang cho bệnh nhân ngay trên xe. Ảnh: Nguyễn Trăm
Bên trong xe cấp cứu lưu động được trang bị 2 máy chụp X quang. Ảnh: Nguyễn Trăm
Bên trong xe cấp cứu lưu động được trang bị 2 máy chụp X quang. Ảnh: Nguyễn Trăm
Phòng cấp cứu BV Dã chiến trang bị máy Monitor kiểm tra tim mạch theo dõi tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Trăm
Phòng cấp cứu BV Dã chiến trang bị máy Monitor kiểm tra tim mạch theo dõi tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Trăm
Bác sĩ kiểm tra các chỉ số trên máy Monitot. Ảnh: Nguyễn Trăm
Bác sĩ kiểm tra các chỉ số trên máy Monitot. Ảnh: Nguyễn Trăm
Các dung dịch sát khuẩn, khử trùng. Ảnh: Nguyễn Trăm
Các dung dịch sát khuẩn, khử trùng. Ảnh: Nguyễn Trăm
Dung dịch rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Nguyễn Trăm
Dung dịch rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Nguyễn Trăm

Đại tá Nguyễn Văn Hoàng - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ tự lệnh TP.HCM - cho biết: "Chấp hành ban chỉ đạo của UBNDTP, chúng tôi đã thành lập BV Dã chiến. Chúng tôi chọn cơ sở 1 ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi với quy mô 300 giường và cơ sở 2 ở Nhà Bè với quy mô 200 giường. Đây là khu vực an toàn, đảm bảo an ninh trật tự cho việc khám, điều trị cho bệnh nhân.

Ngày 6/2 chúng tôi tập hợp bộ đội của quân đoàn Gia Định đến để chuẩn bị cho công tác thành lập BV Dã chiến theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, dự tính ngày 11/2 sẽ đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, hôm nay ngày 10/2 chúng tôi đã hoàn thành và đưa vào hoạt động BV Dã chiến, sớm hơn 1 ngày".

Tại buổi công bố đưa BV Dã chiến đi vào hoạt động, ông Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chia sẻ chỉ trong vòng 5 ngày chuẩn bị gấp rút trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, BV Dã chiến cơ sở 1 đã hoàn thành và đi vào hoạt động. BV Dã chiến là sự chủ động của TP.HCM, sẵn sàng cách ly và điều trị người bị nghi nnhiễm virus Corona từ các BV quận, huyện.

Lực lượng tham gia BV Dã chiến là đội ngũ y bác sĩ từ các BV trong toàn thành phố. Sở Y tế TP.HCM sẽ có những chỉ đạo luân phiên ở các BV ứng với tình hình thực tế.