TP.HCM: Khẩn cấp phong toả Ký túc xá Trường Đại học Bách khoa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – KTX Trường ĐH Bách khoa TP.HCM bị khẩp cấp phong tỏa toàn bộ trong vòng 15 ngày, kể từ hôm nay 15/8.

Sinh viên KTX Trường ĐH Bách khoa chờ tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: KTX ĐHBK
Sinh viên KTX Trường ĐH Bách khoa chờ tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: KTX ĐHBK

Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá (KTX) Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (quận10, TP.HCM) hiện tại đã có 30 trường hợp F0 và lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa thể kiểm soát. Được biết, ngày 8/8, tại này đã phát hiện 14 ca F0 và cho tới hôm nay, chưa đầy một tuần sau, số ca F0 được ghi nhận tại đây đã tăng gấp đôi. Trong 30 ca F0 được ghi nhận, có 28 trường hợp là sinh viên, 17 ca đang điều trị tại bệnh viện và 13 người đã xuất viện.

Trước tình trạng xuất hiện nhiều ca nhiễm mới, Giám đốc Trung tâm dichk vụ KTX Trường ĐH Bách khoa đã có thông báo triển khai nhiều biện pháp, trong đó áp dụng tình huống khẩn cấp trong kiểm soát và xử phạt vi phạm phòng chống dịch Covid-19. Bắt đầu từ hôm nay 15/8, áp dụng tình huống khẩn cấp trong 15 ngày, phong tỏa toàn bộ phòng ở và nghiêm túc thực hiện 5K ngay trong phòng. Sinh viên không được ra khỏi phòng ở trừ khi KTX cho phép.

KTX cấp khẩu trang, sinh viên phải đeo khẩu trang cả ngày (trừ tắm rửa, ăn uống...). Đồng thời, tăng giãn cách trong phòng chỉ 1 sinh viên trên một giường tầng, zic zắc giường trên và dưới nếu 2 giường cạnh nhau. Sinh viên ngồi học, ăn uống cách xa nhau trên 2m.

Được biết, hiện KTX Trường ĐH Bách khoa còn hơn 600 sinh viên lưu trú sau khi một số địa phương đã phối hợp đón sinh viên về quê tránh dịch. Trong 2 ngày từ 10-12/8, có 850 cán bộ và sinh viên lưu trú tại KTX này đã được tiêm mũi đầu tiên vaccine phòng COVID-19. Để thực hiện việc cách ly phòng ở này, KTX có các giải pháp hậu cần hỗ trợ tận phòng cho sinh viên.

Bên cạnh việc vệ sinh chung, trong những ngày phong toả, sinh viên cần thực hiện súc nước muối họng và nhỏ mũi thường xuyên, duy trì vận động cơ thể tại chỗ, phơi nắng, ăn uống đầy đủ, không thức quá 23 giờ, tăng cường uống vitamin C…

Thông báo này cũng nêu rõ các hình thức kiểm soát, xử phạt các cá nhân vi phạm quy định phong tỏa và 5K phòng dịch. Sinh viên vi phạm sẽ bị công bố công khai diễn đàn, không xét duyệt các gói hỗ trợ sinh viên mùa dịch nếu có, không gia hạn lưu trú KTX.

Việc xử phạt cũng áp dụng cả lực lượng phục vụ gồm: nhân viên trực ca, bảo vệ, vệ sinh, cộng tác viên giao nhận tận phòng suất ăn, nhu yếu phẩm. Lực lượng phục vụ phải kiểm tra nhanh COVID-19 3 ngày/lần, mặc đồ bảo hộ được khử khuẩn khi lên tầng phòng.