Tổng thống Zelensky nói Đức "sợ" đụng chạm Nga

Kiev đổ lỗi cho Berlin vì thiếu sự ủng hộ đối với đề xuất trở thành thành viên NATO của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky theo dõi Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong bài phát biểu tại Berlin, Đức, ngày 11/10 (Ảnh: AP)

Berlin không ủng hộ việc Kiev trở thành thành viên NATO vì lo ngại phản ứng của Moscow nhưng sẽ đi theo sự dẫn dắt của Washington, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Ukraine vừa trở về sau chuyến công du Tây Âu và Mỹ để tìm kiếm sự ủng hộ cho “kế hoạch chiến thắng” của ông trong cuộc xung đột với Nga. Mặc dù Mỹ và các đồng minh hứa sẽ cung cấp thêm vũ khí và đạn dược nhưng nhìn chung họ không tán thành điều đó.

“Tôi nói mọi điều theo cách tôi thấy, chứ không phải theo cách ai đó muốn. Phía Đức hoài nghi về việc chúng tôi gia nhập NATO và đó là sự thật”, ông Zelensky nói với các phóng viên ở Kiev hôm 22/10.

Ông thừa nhận Đức chỉ đứng sau Mỹ về viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, nhưng lập luận rằng chính quyền Berlin “sợ chủ đề NATO-Đức khi đề cập đến phản ứng từ Nga. Đó là vấn đề”.

Ông Zelensky nói, một “liên minh lớn hơn” có thể có ảnh hưởng đến quan điểm của Đức, đồng thời giải thích rằng “một lời ‘đồng ý’ đầy tự tin từ Mỹ” có thể sẽ khuyến khích Đức. Ông cho biết thêm, Kiev tin rằng khối do Mỹ đứng đầu đang trải qua quá trình “củng cố quan điểm” về vấn đề tư cách thành viên của Ukraine, điều này sẽ “có tác động đến Hungary và Slovakia, để lấy ví dụ”.

Hungary và Slovakia đã công khai phản đối ý tưởng kết nạp Ukraine vào NATO. Thủ tướng Slovakia Robert Fico thậm chí còn nói rằng ông sẽ phủ quyết đề nghị này trong thời gian ông còn nắm quyền, vì nó sẽ gây ra một cuộc chiến tranh thế giới.

Ông Zelensky cũng tuyên bố rằng Anh, Pháp và Italy đều tỏ ra ủng hộ cái gọi là kế hoạch chiến thắng, nhưng tất cả các đồng minh của Washington ở châu Âu đang chờ đợi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước khi công khai cam kết.

Ukraine đã chờ đợi một lời mời tham gia NATO từ năm ngoái, và việc thiếu lời mời đã gây ra cuộc khủng hoảng trên mạng xã hội của ông Zelensky, được cho là đe dọa tới mối quan hệ của ông với Mỹ.

NATO đã thông qua một tuyên bố nêu rõ rằng Kiev sẽ trở thành thành viên “khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng”. Công thức đó cũng được giữ nguyên trong tuyên bố năm nay, mặc dù có nhấn mạnh rằng con đường gia nhập NATO của Ukraine là “không thể tránh khỏi”.

Nga đã ra tín hiệu rõ ràng rằng họ sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoại trừ tình trạng trung lập đối với Ukraine, và rằng nếu không phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa”, Kiev sẽ tiếp tục là mối đe dọa an ninh quốc gia.

“Việc Ukraine trở thành thành viên của NATO dưới bất kỳ hình thức lãnh thổ nào là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga và không thể tham gia bất kỳ kế hoạch hòa bình hoặc sáng kiến ​​hòa giải nào”, đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vassily Nebenzia, nói với Hội đồng Bảo an hôm đầu tuần này.