Tổng thống Zelensky bất ngờ tung đòn công kích vào phó tướng của ông Trump

Lãnh đạo Ukraine nói rằng kế hoạch hòa bình của ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ là "kinh khủng".
Ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, Milwaukee, Wisconsin ngày 16/7 (Ảnh: Getty)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích người đồng hành cùng tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump, J.D. Vance, là “quá cực đoan” trong quan điểm của ông về việc chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow.

Bình luận của Zelensky được công bố khi ông đến Mỹ, nơi ông dự kiến ​​sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York và gặp gỡ Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng.

Nói chuyện với tờ The New Yorker, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng "ông Trump không thực sự biết cách ngăn chặn chiến tranh mặc dù ông ấy có thể nghĩ rằng mình biết cách".

Khi được hỏi về người được ông Trump lựa chọn cho vị trí ứng viên Phó Tổng thống Mỹ, ông Zelensky trả lời: “Ông ấy quá cực đoan”.

“Thông điệp của ông ấy dường như là Ukraine phải hy sinh”, ông Zelensky nói. “Điều này đưa chúng ta trở lại câu hỏi về chi phí và ai phải gánh chịu. Ý tưởng cho rằng thế giới nên kết thúc cuộc chiến này với sự tổn thất thuộc về phía Ukraine là không thể chấp nhận được”, ông nói.

“Đây sẽ là một ý tưởng kinh khủng – nếu nó thực sự được thực hiện – khiến Ukraine phải gánh chịu chi phí ngừng chiến tranh bằng cách từ bỏ lãnh thổ của mình”, ông Zelensky nói và lập luận rằng sự nhượng bộ như vậy sẽ không kết thúc cuộc chiến. “Đó chỉ là khẩu hiệu”, anh nói thêm.

Vance, thượng nghị sĩ bang Ohio, phản đối việc Mỹ tiếp tục tài trợ cho Ukraine và bỏ phiếu chống dự luật viện trợ trị giá 61 tỷ USD mà Quốc hội đã thông qua trong năm nay. Ông lập luận rằng số tiền gửi cho Kiev chỉ nhằm mục đích thúc đẩy “chính phủ và tầng lớp lãnh đạo tham nhũng nhất ở châu Âu” mà không đạt được mục tiêu chấm dứt xung đột.

“Chính sách hiện tại của Washington là 'ném tiền vào vấn đề này, hy vọng người Ukraine có thể đạt được một chiến thắng quân sự' mà ngay cả người Ukraine cũng nói rằng 'chúng tôi không thể đạt được'", ông Vance nói với cựu đặc nhiệm SEAL và là nhà thầu CIA Shawn Ryan trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tháng này.

Vào năm 2022, Vance nói rằng ông “không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra với Ukraine dù theo cách này hay cách khác”, nói rằng ông tập trung hơn vào các vấn đề trong nước như nhập cư bất hợp pháp và cuộc khủng hoảng fentanyl.

Ông Vance ủng hộ tuyên bố của Trump rằng ông sẽ chấm dứt cuộc chiến hoàn toàn thông qua các biện pháp ngoại giao. Ông gợi ý rằng thỏa thuận giải quyết có thể giống với “đường phân định hiện tại giữa Nga và Ukraine” và bao gồm “một khu vực phi quân sự”. Ông cũng lập luận rằng Nga nên nhận được “sự bảo đảm trung lập” từ Ukraine, do đó, nước này nên từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Tầm nhìn của thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa này trái ngược hẳn với chính quyền Mỹ hiện tại. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden tin rằng một thỏa thuận hòa bình với Moscow nên được thực hiện theo các điều kiện của Kiev. Nhà Trắng nhấn mạnh rằng Mỹ nên hỗ trợ Ukraine vũ khí và tiền bạc “miễn là cần thiết”.

Trong khi đó, ông Zelensky khẳng định rằng giải pháp hòa bình chỉ có thể thực hiện được nếu Nga công nhận đường biên giới năm 1991 của nước này. Moscow đã nhiều lần cho rằng yêu cầu như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được.