Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow không muốn bấm "nút đỏ" hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Nga không muốn một cuộc chiến tranh nguyên tử và không bao giờ có, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Sputnik)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Sputnik)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga không muốn bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân, thêm rằng sẽ là “không phù hợp” khi lời cảnh báo của Nga về leo thang căng thẳng ở Ukraine bị mô tả là ý định sử dụng vũ khí hạt nhân.

Những lo ngại về sự leo thang giữa Nga và NATO ngày càng gia tăng trong những tuần gần đây, khi các nước phương Tây tăng cường thảo luận về việc cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tên lửa sâu vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng này đã cảnh báo rằng sự cho phép như vậy sẽ được coi là sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc xung đột và sẽ gặp phải phản ứng thích hợp. Một số người cho rằng lời nói của ông ám chỉ việc Moscow đã sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Lavrov đã được hỏi liệu điều này có đúng hay không. Ngoại trưởng Lavrov trả lời rằng mặc dù Nga thực sự có “những vũ khí có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho những người điều hành chế độ Ukraine” – ám chỉ Mỹ và các đồng minh phương Tây - nhưng không muốn sử dụng chúng.

“Chúng tôi nói về lằn ranh đỏ, dựa trên thực tế là những đánh giá và tuyên bố của chúng tôi sẽ được những người thông minh và ra quyết định lắng nghe. Tuyên bố cho rằng nếu ngày mai ai đó không làm những gì chúng tôi yêu cầu, chúng tôi sẽ nhấn 'nút đỏ' là không phù hợp”, ông Lavrov nói, thêm rằng những người ra quyết định của phương Tây hiểu điều này, bởi “không ai muốn một cuộc chiến tranh hạt nhân”.

Ông Lavrov nhấn mạnh Moscow cũng không muốn xung đột Ukraine leo thang và lôi kéo phương Tây tham gia trực tiếp, nhưng nhắc lại rằng điều này chắc chắn sẽ xảy ra nếu Kiev được phép sử dụng vũ khí tầm xa sâu bên trong lãnh thổ Nga.

“Đây sẽ là một cuộc chiến trực tiếp của NATO chống lại Nga…NATO đã tiến hành một cuộc chiến chống lại Nga, nhưng đây là một cuộc chiến tranh hỗn hợp dưới bàn tay của người Ukraine. Nếu chúng ta đang nói về vũ khí tên lửa tầm xa, mọi người đều thấy rõ rằng bản thân người Ukraine sẽ không thể sử dụng chúng”, ông nói và giải thích rằng các nhiệm vụ như dẫn đường mục tiêu, thu thập dữ liệu từ vệ tinh và lập nhiệm vụ bay chỉ có thể được thực hiện bởi các chuyên gia từ các quốc gia sản xuất một loại vũ khí cụ thể.

Ông Lavrov tiếp tục cáo buộc giới chức phương Tây đang nghiêm túc xem xét việc cho phép Ukraine tấn công bừa bãi vào Nga, và coi đây là "tư duy của một đứa trẻ" nghịch diêm.

Mặc dù vẫn còn những hạn chế trong việc Ukraine sử dụng một số hệ thống vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất, nhưng Kiev đã nhiều lần sử dụng chúng để nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga, chủ yếu tấn công dân thường ở Crimea và Donbass.

Tuy nhiên, trong tháng qua, Mỹ và Anh đã gợi ý rằng họ có thể cho phép sử dụng những vũ khí này để tấn công các mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga. Nghị viện châu Âu hồi đầu tuần trước đã thông qua một nghị quyết kêu gọi EU cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp.