Tổng thống Putin tuyên bố Nga không có ý định lập liên minh quân sự với Trung Quốc và giải thích lý do giúp Bắc Kinh xây dựng hệ thống báo động tên lửa

VietTimes -- Ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp báo thường niên 2019 kéo dài tới 4 giờ 18 phút. Ông Putin đã nói về một số vấn đề nóng bỏng như quan hệ Nga - Trung, các vận động viên Nga bị cấm thi đấu, ông Trump bị luận tội và trật tự thế giới.
Ngày 19/12, Tổng thống Nga V.Putin đã tổ chức họp báo quốc tế thường niên 2019 và nói về nhiều vấn đề quan trọng.
Ngày 19/12, Tổng thống Nga V.Putin đã tổ chức họp báo quốc tế thường niên 2019 và nói về nhiều vấn đề quan trọng.

Nga không có ý định thành lập liên minh quân sự với Trung Quốc

Theo Reuters ngày 19/12, ông Putin nói trong cuộc họp báo thường niên rằng Nga không có ý định thành lập liên minh quân sự với Trung Quốc, mặc dù Moscow đã giúp Bắc Kinh thiết lập hệ thống cảnh báo tên lửa.

“Đối với việc liên minh, chúng tôi hiện không có liên minh quân sự với Trung Quốc và chúng tôi không có ý định thành lập nó”, ông Putin khẳng định.

Ông Putin hồi tháng 10 từng nói, Nga đang giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tên lửa tấn công. Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ biện luận quốc tế Valday hôm 3/10, ông Putin cho biết Nga đang hỗ trợ Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về các cuộc tấn công tên lửa, việc này sẽ cải thiện khả năng phòng thủ của Trung Quốc về cơ bản.

Nga đang giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về các cuộc tấn công bằng tên lửa.
Nga đang giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Ngày 19/12 ông Putin nói, đây thuần túy là một biện pháp phòng thủ.

Theo hãng tin Nga Sputnik ngày 19/12, ông Sergei Luganin, Giám đốc Viện Nghiên cứu Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho rằng, tuyên bố của Tổng thống Nga Putin Nga đang giúp Trung Quốc thiết lập hệ thống cảnh báo tên lửa nhằm thiết lập sự cân bằng chiến lược.

Ông Luganin nói, nếu Trung Quốc trước đây quan tâm đến các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và phương Tây trên biển, thì nay họ quan tâm đến việc triển khai các hệ thống này chủ yếu trên đất liền Trung Quốc. Sự hợp tác Nga - Trung trong lĩnh vực này có tính ưu tiên cho cả hai bên về an ninh quốc gia và thiết lập sự cân bằng.

Ông Luganin nói, tuyên bố của ông Putin vào ngày 19/12 có tính quyết định và một hiệp định về công nghệ quân sự Nga - Trung sẽ sớm được ký kết để thay thế cho hiệp định cũ năm 1993. Rõ ràng, những luận điểm này sẽ được chính thức hóa trong văn kiện.

Ông Putin: sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước Nga - Trung đã đạt đến một mức độ chưa từng thấy.
Ông Putin: sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước Nga - Trung đã đạt đến một mức độ chưa từng thấy.

Hợp tác Nga - Trung rất quan trọng đối với trật tự thế giới

Ông Putin nói tại cuộc họp báo lớn thường niên rằng, dường như đã xuất hiện một ảo tưởng sau khi Liên Xô tan vỡ về một thế giới đơn cực, nhưng điều này là không đúng.

Ông chỉ ra rằng sau Thế chiến II, Hoa Kỳ chiếm 50% GDP toàn cầu và bây giờ Trung Quốc đã bỏ lại Hoa Kỳ ở phía sau; các cực của thế giới được xác định bởi quan hệ kinh tế.

Hoa Kỳ trước đây chiếm phần lớn GDP toàn cầu, nhưng bây giờ là Trung Quốc. Ông Putin giải thích rằng thế giới không nên đơn cực, Nga và Trung Quốc có vai trò rất lớn trong vấn đề này.

Ông Putin cũng nói rằng, Moscow tin rằng liên minh quân sự Mỹ - Hàn Quốc là có hại và vô ích. “Các quốc gia hiện đang cố gắng thiết lập một liên minh quân sự như vậy ở Đông Á là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Chúng tôi cho rằng điều này chỉ có hại mà không có lợi gì. Nó sẽ không mang lại bất cứ điều gì tốt đẹp cả”.

Khi nói về quan hệ Nga - Trung, ông Putin nói, điều quan trọng nhất giữa Nga và Trung Quốc không phải là những con số, mà là sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước đã đạt đến một mức độ chưa từng thấy.

“Chúng tôi đều đã thành công trong hợp tác kinh tế, hàng không vũ trụ và các lĩnh vực khác”, ông Putin đặc biệt nhấn mạnh rằng điều này rất quan trọng đối với trật tự thế giới.

Nga sẽ bị IOC cấm tham gia các sự kiện thể thao lớn trong vòng 4 năm vì vấn đề sử dụng các chất cấm có tổ chức trong thi đấu,
Nga sẽ bị IOC cấm tham gia các sự kiện thể thao lớn trong vòng 4 năm vì vấn đề sử dụng các chất cấm có tổ chức trong thi đấu,

Có người muốn “loại bỏ” các vận động viên Nga

Ông Putin cho biết quyết định của Cơ quan chống doping thế giới không ngụ ý cấm tổ chức các sự kiện thể thao. Ông nói rằng Giải vô địch châu Âu 2020 vẫn sẽ được tổ chức và vé đã được bán hết.

Khi nói về việc các vận động viên Nga bị cấm thi đấu, ông Putin nói rằng quyết định của Cơ quan chống doping thế giới đối với Cơ quan chống doping Nga không phù hợp với tư duy thông thường và luật pháp quốc tế.

Ông nói, bất kỳ hình phạt nào đối với việc sử dụng chất kích thích đều nên mang tính cá nhân, không nên liên quan đến các vận động viên “trong sạch”.

Putin đã đề cập đến vận động viên trượt băng nghệ thuật người Nga duy nhất trên thế giới có thể nhảy xoay 4 vòng trên không. Ông cho rằng một số người muốn “loại bỏ” các vận động viên Nga.

Ủy ban điều hành của Cơ quan chống doping quốc tế hôm 9/12 đã nhất trí phê chuẩn các khuyến nghị của Ủy ban thẩm tra tư cách (CRC) cấm các vận động viên Nga tham dự các sự kiện thể thao quốc tế lớn như Đại hội Olympic và Paralympic trong 4 năm. Các vận động viên Nga “trong sạch” không sử dụng chất kích thích có thể tham gia với tư cách trung lập không dưới quốc kỳ Nga. Cơ quan chống doping Nga (RUSADA) bị cho là không tuân thủ các quy định chống doping quốc tế.

Ông Donald Trump trở thành Tổng thống thứ ba bị luận tội trong lịch sử nước Mỹ.
Ông Donald Trump trở thành Tổng thống thứ ba bị luận tội trong lịch sử nước Mỹ.

Luận tội ông Trump là cuộc đấu đá chính trị

Khi nói về việc luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Putin gọi đây là cuộc đấu đá chính trị.

Ông Putin đã nhắc đến việc ông Trump trước đây đã bị buộc tội thông đồng với Moscow, nhưng những ý kiến như vậy chưa bao giờ được xác nhận. Bây giờ đảng Dân chủ đã tìm thấy một lý do khác: ông Trump đang “gây sức ép” với Ukraine.

Hãng Associated Press dẫn lời ông Putin nói, việc luận tội chống lại Trump là rất khiên cưỡng (far-fetched) và ông dự đoán Thượng viện Hoa Kỳ sẽ phủ quyết.

Ngày 18/12, Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Dân chủ kiểm soát, đã bỏ phiếu thông qua hai điều khoản luận tội chống lại Tổng thống Trump, chính thức cáo buộc ông lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Ông Trump vì thế trở thành tổng thống thứ ba trong lịch sử nước Mỹ bị Hạ viện chính thức luận tội sau Tổng thống thứ 17 Andrew Johnson và Tổng thống thứ 42 Bill Clinton.

Sau khi điều khoản luận tội được thông qua tại Hạ viện, ông Trump đã trả lời tại một cuộc mít tinh ở Battle Creek, bang Michigan: “Điều này không có nghĩa là chúng tôi thực sự bị luận tội ... đất nước này hiện đang tốt hơn bao giờ hết. Chúng tôi không làm điều gì sai cả”.

Nhà Trắng đã ra tuyên bố cáo buộc việc luận tội là một màn “lừa đảo” và gọi đây là “một trong những sự kiện chính trị đáng xấu hổ nhất trong lịch sử nước chúng ta”.

Thượng viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bắt đầu xem xét vụ luận tội vào tháng 1 năm 2020, nhưng các ý kiến phân tích đều cho rằng, điều khoản luận tội khó có thể được Thượng viện thông qua.