|
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong cuộc họp báo. Ảnh: Getty. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump nên tập trung vào việc kiềm chế Trung Quốc chứ không phải EU, vốn là đồng minh của Mỹ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ đối đầu trực tiếp với Washington nếu nước này quyết định áp thuế đối với hàng hóa từ khối này.
Đầu tháng 2, ông Trump cho biết ông sẽ “hoàn toàn” áp thuế đối với EU vì Mỹ đang bị khối này “đối xử quá tệ”. “Họ không nhập ô tô của chúng ta, họ không nhập nông sản của chúng ta, về cơ bản, họ không nhập hầu hết mọi thứ. Và chúng ta có thâm hụt rất lớn với EU”, ông giải thích.
Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm Chủ Nhật vừa qua, ông Macron đã đáp trả bình luận của ông Trump: “EU có phải là vấn đề hàng đầu của ông không? Không, tôi không nghĩ vậy. Vấn đề hàng đầu của ông là Trung Quốc. Vì vậy ông nên tập trung vào vấn đề hàng đầu”.
“Châu Âu là đồng minh của ông. Nếu ông muốn châu Âu tham gia nhiều hơn vào đầu tư, an ninh và quốc phòng, nếu ông muốn châu Âu phát triển, điều mà tôi nghĩ là lợi ích của Mỹ, ông không nên làm tổn thương nền kinh tế châu Âu bằng cách đe dọa châu Âu bằng thuế quan”, ông Macron nói.
Theo Tổng thống Pháp, tiến hành một cuộc chiến thương mại chống lại EU không nên nằm trong số những ưu tiên hàng đầu của Washington, trước những thách thức khác mà cộng đồng quốc tế phải đối mặt. “Chúng ta phải giải quyết vấn đề Ukraine. Chúng ta có vấn đề ở Trung Đông. Chúng ta có sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc”, ông nói.
Sự hội nhập kinh tế giữa Mỹ và EU là “siêu cao”, vì vậy “nếu ông áp thuế vào nhiều lĩnh vực, nó sẽ làm tăng chi phí và tạo ra lạm phát ở Mỹ. Đó có phải là điều mà người dân của ông muốn không? Tôi không chắc lắm”, ông Macron nói thêm.
Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng đối đầu với ông Trump về thuế quan hay không, ông nói: “Tôi đã làm như vậy và tôi sẽ làm lại. Tôi nghĩ rõ ràng là chúng ta nên sẵn sàng vào phòng và phản ứng”.
Vào hôm 9/2, ông Trump tuyên bố rằng ông sẽ công bố mức thuế 25% mới đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ trong hôm đầu tuần này và điều này sẽ ảnh hưởng đến “tất cả mọi người”.
Đầu tháng này, ông đã áp đặt mức thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico và 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, với lý do lo ngại về nhập cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy. Tuy nhiên, ông Trump sau đó đã quyết định hoãn áp dụng thuế quan đối với Canada và Mexico trong 30 ngày để đổi lấy lời hứa của cả hai chính phủ nhằm tăng cường an ninh biên giới.