Tổng bí thư nói về 'bộ tứ trụ cột' để Việt Nam cất cánh

Tổng bí thư nhấn mạnh 4 Nghị quyết quan trọng Bộ Chính trị ban hành trong thời gian gần đây sẽ là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới.

'Trâu chậm uống nước đục' nếu không nắm bắt cơ hội

Kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, sáng 18/5, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy về xây dựng Nhà nước pháp quyền, tổ chức thực thi pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực chiến lược của nền kinh tế.

Trước những chuyển biến về địa chính trị, địa kinh tế toàn cầu, cạnh tranh chiến lược, bùng nổ khoa học công nghệ và thách thức mới như biến đổi khí hậu, an ninh truyền thống và phi truyền thống, Tổng bí thư cảnh báo: “Những chuyển động này vừa tạo thách thức, vừa tạo cơ hội cho tất cả các quốc gia. Ai nắm được cơ hội, vượt qua thách thức sẽ thành công, nếu không sẽ rơi vào hoàn cảnh 'trâu chậm uống nước đục'”.

Tổng bí thư khẳng định, những thành tựu sau gần 40 năm kiên trì thực hiện công cuộc Đổi mới là rất lớn nhưng không thể chủ quan, không được ngủ quên bên vòng nguyệt quế, không được chậm trễ.

"Những đổi mới, cải cách mà chúng ta đang triển khai không chỉ là yêu cầu khách quan của phát triển mà còn là mệnh lệnh từ tương lai dân tộc", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh 4 Nghị quyết lớn gồm Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học - công nghệ, Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 66-NQ/TW về xây dựng, thi hành pháp luật và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, là “bộ tứ trụ cột” thể chế giúp Việt Nam “cất cánh” trong kỷ nguyên phát triển mới.

Do đó, Tổng bí thư kêu gọi toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng hành động, chuyển khát vọng thành sức mạnh thực tế, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc.

"Bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị ban hành trong thời gian gần đây sẽ là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045", Tổng bí thư nói.

Theo người đứng đầu Đảng, tất cả các nghị quyết đều nhấn mạnh vai trò lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự vào cuộc đồng bộ, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cùng sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, người dân và giới trí thức. Các trục triển khai như thi hành pháp luật, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển tư nhân và hội nhập quốc tế đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, kiểm tra, giám sát thường xuyên và đánh giá hiệu quả.

8 nhiệm vụ trọng tâm được Tổng bí thư chỉ đạo thực hiện ngay

Tổng bí thư chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới (2025-2030) đó là: Hoàn thiện thể chế pháp luật hiện đại, đồng bộ, thúc đẩy phát triển. Năm 2025 là năm bản lề mở ra kỷ nguyên mới, trong khi mục tiêu trở thành quốc gia phát triển chỉ còn hai thập niên phía trước. Nếu không bắt kịp nhịp độ cải cách, không tạo đột phá ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội vàng và tụt lại trong cuộc đua toàn cầu.

Về những nhiệm vụ cấp bách trong năm 2025, Tổng bí thư đề nghị cần triển khai các nhiệm vụ một cách nhanh chóng, bài bản, thực chất, lấy hiệu quả thực tế làm tiêu chí đánh giá; toàn hệ thống chính trị khẩn trương thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, nhanh chóng hoàn thiện và ban hành các chương trình, kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 4 nghị quyết, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và phân công cụ thể. Đồng thời, lập bộ chỉ số theo dõi, đánh giá định kỳ.

Thứ hai, khẩn trương rà soát toàn diện hệ thống pháp luật, triển khai sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định bất cập theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW...

Thứ ba, khởi động ngay các chương trình trọng điểm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phê duyệt, triển khai các chương trình quốc gia; hình thành thêm các trung tâm đổi mới sáng tạo mới; xây dựng khung pháp lý cho mô hình sandbox.

Thứ tư, tập trung đàm phán, thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới, chủ động chuẩn bị tham gia các hiệp định mới tận dụng cam kết hội nhập để chuyển hóa thành tăng trưởng thực tế…

Thứ năm, thực hiện đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, số hóa dịch vụ công, hỗ trợ vốn, công nghệ, chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng đề án phát triển tập đoàn tư nhân lớn.

Thứ sáu, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nghị quyết; thành lập các Ban chỉ đạo chuyên trách cấp trung ương và cấp tỉnh; bảo đảm cơ chế chỉ đạo thống nhất, kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Thứ bảy, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để triển khai nghị quyết: đào tạo chuyên sâu về pháp luật hiện đại, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế và quản trị doanh nghiệp; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có tư duy đổi mới, năng lực số và khả năng thích ứng toàn cầu.

Thứ tám, đẩy mạnh truyền thông, tạo đồng thuận xã hội: xây dựng các chương trình truyền thông quốc gia về từng nghị quyết; tăng cường đối thoại chính sách giữa Chính phủ, doanh nghiệp, người dân và giới trí thức, huy động trí tuệ xã hội cho quá trình triển khai.

Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, Ban Chấp hành Trung ương là một khối đoàn kết, thống nhất, quyết tâm lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII, chuẩn bị đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Từ Hội nghị Trung ương X đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc ngày đêm tháo gỡ các “điểm nghẽn”, mở rộng không gian phát triển, trong đó triển khai quyết liệt Nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp đơn vị hành chính… Những chủ trương này nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của nhân dân và được xem là một cuộc cách mạng trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên vì mục tiêu phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

“Biết đồng sức, biết đồng lòng, việc gì khó làm cũng xong”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư lưu ý, lãnh đạo các cấp phải tiên phong đổi mới tư duy và hành động; dám nghĩ, dám làm, dám đột phá và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, thậm chí hy sinh lợi ích cá nhân. Các chương trình hành động cần triển khai quyết liệt, hiệu quả thực tế là thước đo quan trọng. Tiếp tục kiến nghị, đề xuất để xây dựng những Nghị quyết mới theo phương châm "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân" như Bác Hồ dạy.

Người dân, doanh nghiệp phải trở thành trung tâm và chủ thể sáng tạo trong phát triển; cần bồi đắp tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn.

Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống anh hùng và khát vọng vươn lên, Việt Nam sẽ vững bước phát triển nhanh, bền vững.

“Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa Đổi mới – Khát vọng – Hành động, vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu vào năm 2045", Tổng bí thư kêu gọi.