
Thư ký Hội đồng An ninh Nga, ông Alexander Volfovich, ngày 29/5 xác nhận rằng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik sẽ được triển khai tại nước láng giềng Belarus trước khi năm 2025 kết thúc.
Phát biểu bên lề một hội nghị an ninh quốc tế, ông cho biết: “Trước cuối năm nay, tôi tin rằng quyết định về việc triển khai Oreshnik – vốn đã được các nguyên thủ quốc gia của chúng ta nhất trí – sẽ trở thành hiện thực”.
“Các vấn đề liên quan đã được giải quyết và vị trí đặt tên lửa tại Belarus đã được xác định. Công tác chuẩn bị đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Để người khác – có thể là nước ngoài – nghĩ rằng nó sẽ không đặt tại Belarus cũng được. Nhưng chúng tôi biết rõ nó sẽ ở đâu và vận hành ra sao. Mối quan tâm chính của chúng tôi là giữ được sự tự tin và bình tĩnh, đảm bảo an ninh cho nhân dân hai nước – Nga và Belarus”, ông nói thêm.
Kế hoạch triển khai tên lửa Oreshnik ở Belarus được Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiết lộ ngày 6/12/2024. Khi đó, ông cho biết Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đề xuất việc trang bị loại tên lửa này cho Belarus trong khuôn khổ thỏa thuận chia sẻ năng lực hạt nhân song phương giữa hai nước.
Tên lửa Oreshnik lần đầu được Nga sử dụng trong thực chiến vào ngày 21/11/2024. Theo đánh giá, tên lửa có tầm bắn lên đến 4.000 km, mang theo nhiều đầu đạn có khả năng tự điều hướng độc lập (MIRVs), gắn trên các phương tiện tái nhập khí quyển có tốc độ siêu vượt âm. Những phương tiện này có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, song phần lớn số tên lửa được triển khai tại Belarus được cho là sẽ mang theo đầu đạn hạt nhân.
Trước đó, các đầu đạn hạt nhân được Nga chia sẻ cho Belarus chủ yếu được triển khai trên hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M. Tuy nhiên, vào tháng 5/2022, hai nước đã thông báo về việc cùng phát triển một phiên bản mới của hệ thống này, với tầm bắn xa hơn.
Vào tháng 3/2025, Tổng thống Lukashenko xác nhận rằng Belarus đã bắt đầu chế tạo các bệ phóng cơ động dành cho Oreshnik, và cho biết các bệ phóng này sắp hoàn tất. Việc triển khai từ bệ phóng cơ động giúp tăng khả năng sống sót và tránh bị tấn công phủ đầu.
Tầm bắn xa, khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ hiện đại và độ chính xác cao của Oreshnik đã khiến nhiều nước phương Tây đặc biệt lo ngại, do tên lửa này có thể thực hiện các đòn đánh phủ đầu chiến lược trên khắp châu Âu.
Ngay sau khi Oreshnik được ra mắt và sử dụng lần đầu, Đại sứ Nga tại Vương quốc Anh Andrey Kelin cho biết loại tên lửa này đã có tác động đáng kể đến chính sách của Anh đối với Moscow, buộc London phải cẩn trọng hơn trong việc hỗ trợ các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Patriot "không còn miễn phí": Mỹ gợi ý Ukraine chi tiền mua hoặc đổi bằng tài nguyên

Pháp trình làng tàu ngầm hạt nhân 5.200: Hoạt động liên tục 270 ngày, vũ khí tầm xa vượt trội
