
Ngày 27/5/2025, Hải quân Pháp đã đạt một cột mốc quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân khi chính thức ra mắt De Grasse – chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ tư thuộc lớp Barracuda (còn gọi là lớp Suffren).
Con tàu đã được di chuyển khỏi nhà xưởng chế tạo và đặt lên bệ nâng tàu nổi kiểu DME tại xưởng đóng tàu của Naval Group ở Cherbourg, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn lắp ráp cấu trúc sang hoàn thiện nội thất và tích hợp hệ thống.
Tàu ngầm tấn công hạt nhân mới của Pháp
De Grasse là một phần của chương trình Barracuda trị giá 10 tỷ euro, do Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Pháp (DGA) phối hợp với Ủy ban Năng lượng Nguyên tử và Năng lượng Thay thế Pháp (CEA) triển khai.
Chương trình này nhằm thay thế đội tàu ngầm lớp Rubis đã già cỗi, được đưa vào biên chế từ năm 1983 đến 1993, bằng 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới vào năm 2030.
Naval Group là nhà thầu chính, chịu trách nhiệm thiết kế, chế tạo và bảo trì các tàu ngầm. Công ty cũng hợp tác với TechnicAtome để phát triển và tích hợp hệ thống cung cấp năng lượng hơi nước hạt nhân (NSSS), vốn là yếu tố cốt lõi của hệ thống động cơ tàu ngầm.
Khoảng 2.500 người, bao gồm 800 nhà thầu phụ, đang tham gia vào chương trình này, cho thấy chiều sâu công nghiệp và mức đầu tư lâu dài của quốc gia trong lĩnh vực chiến tranh dưới biển.
“Việc ra mắt De Grasse là một cột mốc lớn đối với chương trình Barracuda”, ông Pierre Éric Pommellet, Giám đốc điều hành của Naval Group, chia sẻ. “Thành công này thể hiện trình độ xuất sắc của ngành công nghiệp hải quân Pháp và đóng góp thiết thực cho chủ quyền quốc gia”.
Lớp tàu ngầm Barracuda đại diện cho một bước tiến mang tính thế hệ trong năng lực tàu ngầm của Pháp. Mỗi chiếc có lượng choán nước 4.700 tấn khi nổi và lên tới 5.200 tấn khi lặn.
Với chiều dài 99 mét và chiều ngang 8,8 mét, thiết kế của tàu đạt được sự cân bằng giữa tính năng tàng hình, khả năng hoạt động bền bỉ và tính linh hoạt trong nhiệm vụ.
Khả năng hoạt động liên tục suốt 270 ngày
Hệ thống động cơ của tàu là cấu hình lai, sử dụng lò phản ứng nước áp lực được phát triển từ tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Triomphant và tàu sân bay “Charles de Gaulle”, cho phép tàu hoạt động với tần suất cao và thời gian tuần tra kéo dài hơn 270 ngày mỗi năm.
Tàu được trang bị các loại vũ khí dẫn đường chính xác, bao gồm tên lửa hành trình hải quân MdCN do MBDA phát triển, có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền ở cự ly hơn 1.000 km.
Ngoài ra, tàu còn mang tên lửa chống hạm SM39 Exocet và ngư lôi hạng nặng F21 tiên tiến do Naval Group phát triển.
Tàu cũng được trang bị buồng thoát hiểm dành cho thợ lặn và có thể lắp thêm mô-đun sàn khô (dry deck shelter), cho phép triển khai lực lượng đặc nhiệm và các hệ thống không người lái dưới nước, tăng cường khả năng trinh sát chiến lược và thực hiện nhiệm vụ bí mật.
Việc ra mắt De Grasse nối tiếp các cột mốc trước đó gồm: tàu Suffren được đưa vào biên chế năm 2020, Duguay-Trouin năm 2023, và gần đây là lễ hạ thủy tàu Tourville.
Tàu De Grasse sẽ bắt đầu thử nghiệm trên biển vào năm 2026, sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra hệ thống tại cảng và thử nghiệm chấp nhận trên bờ.
Pháp hiện là một trong số ít quốc gia trên thế giới có khả năng tự thiết kế và chế tạo tàu ngầm hạt nhân.
Chương trình Barracuda – được phát triển và triển khai trong suốt hơn 20 năm – đã giúp củng cố năng lực răn đe trên biển của Pháp, đồng thời duy trì vị thế dẫn đầu của quốc gia này trong lĩnh vực công nghệ chiến tranh dưới nước.

Tàu sân bay mới của Pháp: Lỗi thời ngay khi hạ thủy, vận hành tiêm kích từ…thế kỷ trước

Nga tuyên bố ưu tiên giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine
