Tin nóng công nghệ 22/7: 8.000 máy chủ cài SharePoint bị hacker xâm nhập, Microsoft ra khuyến cáo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơn 8.000 máy chủ và 100 cơ quan, tổ chức bị hacker xâm nhập qua lỗ hổng SharePoint, Hàn Quốc sẽ xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng vào năm 2045, màn hình Samsung đạt độ bền 500 nghìn lần gập... là tin KHCN nổi bật ngày 22/7.

1. Hơn 8.000 máy chủ cài ứng dụng SharePoint của Microsoft bị hacker xâm nhập

microsoft - Reuters.jpg
Ảnh minh họa: Reuters

Theo Eye Security và Shadowserver Foundation, các cuộc tấn công zero‑day đang diễn ra trên các máy chủ SharePoint nội bộ (on‑premises), khiến ít nhất 100 doanh nghiệp và tổ chức ở Mỹ và Đức bị xâm nhập. Hacker đã khai thác lỗ hổng chưa được công bố để cài backdoor, đảm bảo quyền truy cập lâu dài vào hệ thống.

Tổng số máy chủ SharePoint có thể bị ảnh hưởng ước tính lên tới hơn 8.000. Nạn nhân trải dài trong các lĩnh vực ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, công nghiệp, kiểm toán và cơ quan chính phủ.

Microsoft khuyến nghị người dùng cập nhật bản vá khẩn cấp, ngắt kết nối SharePoint không được bảo vệ khỏi Internet, đồng thời khuyên triển khai “giải pháp assume‑breach” để kiểm tra và làm sạch toàn bộ hệ thống. FBI, CISA và Cơ quan An ninh mạng Vương quốc Anh đang điều tra vụ việc.

2. Pixel 10 rò rỉ màu sắc lạ mắt

Google-Pixel-10 - Android Headlines.jpg
Google Pixel 10. Ảnh: Android Headlines

Thông tin rò rỉ từ PhoneArena và Android Headlines cho thấy Pixel 10 bản thường sẽ có 4 màu mới: Obsidian (đen), Indigo (xanh đậm), Frost (xanh nhạt pha tím) và Limoncello (vàng xanh), thay thế tông trắng Porcelain truyền thống. Đây được xem là bước lột xác táo bạo hơn so với các thế hệ trước.

Ngoài điểm nhấn về màu sắc, Pixel 10 sẽ lần đầu được trang bị 3 camera ở mặt sau với ống kính telephoto, bổ sung bên cạnh camera chính và ultrawide. Tuy nhiên, có thể Google sẽ sử dụng cảm biến nhỏ hơn để phân biệt với phiên bản Pro. Máy dự kiến ra mắt tại sự kiện “Made by Google” vào ngày 20/8/2025, cùng các model Pixel 10 Pro/Pro XL/Pro Fold.

3. Màn hình gập của Samsung đạt mốc độ bền 500.000 lần gập

Samsung-Galaxy-Z-Fold-7 - Android Headlines.jpg
Galaxy Z Fold 7. Ảnh: Android Headlines

Samsung Display vừa công bố tấm nền OLED gập mới đạt chuẩn 500.000 lần gập trong bài kiểm tra độ bền do Bureau Veritas chứng nhận. Con số này gấp 2,5 lần tiêu chuẩn cũ (200.000 lần), tương đương hơn 10 năm sử dụng thông thường hoặc khoảng 6 năm với người dùng gập thiết bị 200 lần mỗi ngày.

Samsung đạt được mốc ấn tượng này nhờ gia cố kính UTG dày hơn 50%, keo đàn hồi cải tiến có khả năng phục hồi gấp 4 lần, cấu trúc phân tán va đập mới và tấm titanium hỗ trợ phía sau màn hình. Tấm nền này sẽ được tích hợp trên Galaxy Z Fold 7 - dòng máy gập mỏng nhẹ mới nhất của hãng.

4. CEO NVIDIA trở thành “cầu nối mới” giữa Trung Quốc và Trump, thay thế Elon Musk

Jensen Huang Trump.jpg
CEO NVIDIA Jensen Huang và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Khi quan hệ giữa tỷ phú Elon Musk và Tổng thống Trump rạn nứt, Bắc Kinh đang coi CEO NVIDIA Jensen Huang là nhân vật chiến lược mới để duy trì ảnh hưởng với Mỹ. Ông Huang vừa gặp Tổng thống Trump và chính giới Washington, thành công xin phép xuất khẩu lại chip H20 – phiên bản giới hạn của H100 vào Trung Quốc, dù sản phẩm này trước đó bị chính quyền Trump liệt vào danh sách hạn chế hồi tháng 4.

Không giống Tesla, NVIDIA không phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc, nhưng lại giữ vai trò trọng yếu trong cuộc đua AI toàn cầu. Bắc Kinh coi ông Huang là “cầu nối lý tưởng” giữa hai nước, nhờ kết hợp sức ảnh hưởng cá nhân với tầm quan trọng chiến lược. Tuy nhiên, tranh luận tại Washington về cân bằng giữa an ninh quốc gia và lợi ích thương mại vẫn chưa ngã ngũ.

5. Hàn Quốc sẽ xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng vào năm 2045

can cu vu tru - Getty Images.jpg
Ảnh minh họa: Getty Images

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) vừa công bố lộ trình dài hạn: thiết lập robot hạ cánh lên Mặt Trăng năm 2032, phát triển tàu hạ cánh tiếp theo năm 2040, và xây dựng cơ sở kinh tế Mặt Trăng vào năm 2045, hoàn toàn tự chủ về công nghệ hạ cánh, rover và khai khoáng tài nguyên như băng nước.

Hiện Hàn Quốc đã phóng vệ tinh quỹ đạo Mặt Trăng Danuri năm 2022 và thử nghiệm rover mẫu trong mỏ than bỏ hoang, mô phỏng các điều kiện trên bề mặt Mặt Trăng. Đồng thời, tên lửa trung tầng KSLV‑III với mục tiêu phóng chuyến đầu năm 2030 cũng đang được phát triển để chở tàu hạ cánh lên Mặt Trăng và làm tiền đề cho nhiệm vụ khám phá sao Hỏa sau năm 2045.

Hàn Quốc gia nhập cuộc đua không gian cùng với Mỹ (Artemis), liên minh Trung-Nga, và Ấn Độ nhằm khẳng định vị thế công nghệ và thương mại trên không gian.

Theo Reuters, Nikkei Asia, Phone Arena, Android Headlines, BGR