1. Anker triệu hồi 1,16 triệu sạc dự phòng do nguy cơ cháy nổ

Anker thông báo thu hồi khoảng 1.158.000 cục sạc dự phòng PowerCore 10000 (model A1263) được bán tại Mỹ từ tháng 6/2016 đến 12/2022 vì lỗi pin lithium-ion có thể gây cháy, đã dẫn đến 19 vụ sự cố, trong đó có 2 ca bỏng nhẹ và thiệt hại tài sản hơn 60.700 USD.
Công ty kêu gọi người dùng ngay lập tức ngừng sử dụng, kiểm tra số sê-ri trên trang web Anker, và đăng ký nhận thay thế miễn phí hoặc nhận phiếu quà tặng trị giá 30 USD. Cục sạc dự phòng bị lỗi cần được đem đến các cơ sở xử lý pin lithium-ion theo quy định, không được vứt vào thùng rác hay tái chế thông thường.
2. Pixel 10 có thể ra mắt “Magic Cue”, trợ lý ẩn mà iPhone luôn ao ước ở Siri

Pixel 10 sắp tới của Google được cho là sẽ tích hợp công nghệ trợ lý thông minh mang tên Magic Cue (trước đó gọi là Pixel Sense). Thay vì chờ người dùng ra lệnh, Magic Cue chạy âm thầm trong nền, phân tích nội dung đang hiện trên màn hình và chủ động gợi ý hành động hữu ích.
Dữ liệu từ Gmail, Lịch, Contacts, Messages… được xử lý trong môi trường bảo mật nội bộ, thậm chí còn cho phép người dùng kiểm soát ứng dụng nào được truy cập. Đây là bước tiến quan trọng của Google vào hướng AI ngầm – trợ lý thông minh, phản ứng nhạy bén mà không cần lệnh thoại rõ ràng kiểu Siri.
3. Mỹ dự báo Huawei chỉ sản xuất tối đa 200.000 chip AI trong 2025

Trong phiên điều trần hôm 12/6, quan chức Bộ Thương mại Mỹ Jeffrey Kessler cho biết Huawei nhiều khả năng chỉ sản xuất tối đa 200.000 chip AI Ascend 910C trong năm 2025, và phần lớn sẽ bán nội địa trong nước. Con số này thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu, tuy nhiên Mỹ cảnh báo không được chủ quan bởi Trung Quốc đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách về công nghệ chip AI.
Lệnh cấm xuất khẩu chip sang Trung Quốc từ 2019 đã hạn chế quyền tiếp cận chip tiên tiến và thiết bị sản xuất dành cho Huawei, khiến họ phải phát triển chip nội địa như Ascend 910C, mặc dù vẫn kém hơn NVIDIA khoảng 1–2 năm.
4. AMD trình làng chip AI MI350 và MI400, thách thức vị thế của NVIDIA

Tại sự kiện “Advancing AI” ngày 12/6, CEO Lisa Su của AMD công bố hai dòng chip AI mới là MI350 và MI400 nhằm cạnh tranh trực tiếp với NVIDIA. Dòng MI350 đã bắt đầu xuất xưởng, được đánh giá có hiệu suất gấp 4 lần MI300X và hiệu quả kinh tế vượt trội so với NVIDIA B200.
MI400 sẽ ra mắt năm 2026, tích hợp trong hệ thống máy chủ “Helios” với 72 chip mỗi cụm, tương đương Nvidia NVL72.
AMD cũng mở rộng hệ sinh thái AI qua phần mềm ROCm và mua lại các công ty như ZT Systems, đồng thời hợp tác với OpenAI để phát triển MI450.
5. Foxconn xuất khẩu 97% iPhone từ Ấn Độ sang Mỹ để né thuế Trump

Foxconn đã xuất khẩu gần như toàn bộ iPhone sản xuất tại Ấn Độ sang Mỹ trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5/2025, chiếm tới 97% tổng giá trị xuất khẩu, tương đương 3,2 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 50,3% của năm 2024. Trong đó, riêng tháng 5 xuất khẩu đạt gần 1 tỷ USD, chỉ sau kỷ lục 1,3 tỷ USD của tháng 3. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Foxconn đã xuất khẩu từ Ấn Độ 4,4 tỷ USD iPhone sang Mỹ, vượt qua tổng giá trị cả năm 2024 là 3,7 tỷ USD.
Chiến lược này nhằm giúp Apple ‘né’ loạt mức thuế cao có thể lên tới 55% mà chính quyền Trump áp đặt lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Apple đã thuê máy bay và tăng tốc thủ tục hải quan tại sân bay Chennai để đẩy nhanh xuất khẩu.
Theo Reuters, Phone Arena

Tin nóng công nghệ 11/6: Qualcomm mở trung tâm R&D tại Việt Nam, Android 16 ra mắt với tính năng mới

Tin nóng công nghệ 10/6: Sắp có điện thoại màn hình 3D siêu mỏng, OpenAI báo lãi "khủng"
