Tìm kiếm tác phẩm báo chí xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

VietTimes – Chiều nay, 5/11, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Lễ phát động Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Lễ phát động Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, thông qua cuộc thi, Bộ Y tế mong muốn cùng với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những thành tựu của công tác y tế, các tiến bộ y học trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế
PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế 

 Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - chia sẻ: Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ y tế cả nước đã nỗ lực bền bỉ, đạt được nhiều thành tựu trong công tác  chăm sóc sức khỏe nhân dân. Một số lĩnh vực y tế đã đạt tới trình độ cao của thế giới và khu vực. Trong những thành tựu đáng tự hào đó, có sự hy sinh thầm lặng của các y, bác sĩ, nhân viên y tế trên mọi miền đất nước. 

Vì thế, cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá kết quả của ngành y tế, cũng như những tấm gương thầy thuốc tiêu biểu. 

Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

Ông Nguyễn Đình Anh – Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế - cho biết: Các tác phẩm dự thi phải có nội dung phản ánh các lĩnh vực hoạt động của ngành y tế: Tăng cường y tế cơ sở, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử người dân; Triển khai Chương trình Sức khỏe Việt Nam; đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng bệnh viên xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; Biểu dương các tấm gương thầy thuốc, tập thể y tế tiêu biểu, các mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo ông Nguyễn Đình Anh, các phóng sự dự thi phải có tính chân thực, chính xác, khách quan, có tính phát hiện và phương pháp thể hiện sáng tạo, hấp dẫn.

Ông Nguyễn Đình Anh – Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế
Ông Nguyễn Đình Anh – Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Với mỗi giải thưởng, Ban tổ chức sẽ tặng quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ y tế và giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 5/11 đến ngày 15/1/2020. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi diễn ra vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/2020).