Tiền ủng hộ vụ cháy chung cư Khương Hạ: Cháu bé mồ côi cả cha và mẹ được nhận sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sáng nay, 5/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã trao hơn 120 tỷ tiền do các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tới các gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ.

Hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (ảnh SKDS)
Hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (ảnh SKDS)

Sau khi vụ cháy xảy ra vào 23h50 phút ngày 12/9/2023 tại nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình - nơi có 45 căn hộ với 144 người dân sinh sống, khiến 56 người chết, ngày 14/9/2023, Ban Vận động tiếp nhận, phân phối nguồn ủng hộ, đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình đã có Thư vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ các nạn nhân tại vụ cháy.

Vào 17h ngày 16/10/2023, Ban vận động đã ra Thông báo số 08/TB về việc dừng tiếp nhận các khoản ủng hộ, đóng góp.

Ngày 30/10/2023, Ban vận động đã thông báo công khai số tiền ủng hộ, khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn được tiếp nhận là 132.287.384.182 đồng (đã bao gồm các khoản lãi phát sinh. Số tiền ủng hộ được gửi tại Ngân hàng Công thương Việt Nam).

Ngày 3/11/2023 MTTQ Thành phố Hà Nội đã phê duyệt phương án phân phối, sử dụng nguồn ủng hộ, đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Trên cơ sở đó, Ban Vận động đã quyết định hỗ trợ cho 144 nạn nhân vụ hỏa hoạn là những người đang sinh sống thường xuyên, có mặt tại nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình tại thời điểm cháy và chịu ảnh hưởng trực tiếp do vụ cháy gây ra.

Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ cụ thể như sau:

Đợt 1: Đã thực hiện hỗ trợ 6 tỷ 126 triệu đồng

Đợt 2: Thực hiện hỗ trợ từ ngày 5/11/2023, gồm:

Hỗ trợ bổ sung 1 trường hợp sau khi UB MTTQ phường Khương Đình hỗ trợ đợt 1: 40 triệu đồng

Hỗ trợ cho người sống trong tòa nhà89 tỷ 600 triệu đồng, trong đó: Hỗ trợ chi phí sinh hoạt đảm bảo ổn định cuộc sống cho người còn sống, gồm 88 người, mỗi người được 700 triệu đồng, tổng là 61 tỷ 600 triệu đồng. Hỗ trợ thân nhân của người tử vong đứng ra thờ cúng gồm 56 người với mức 500 triệu đồng/người, tổng là 28 tỷ đồng

Hỗ trợ 37 nạn nhân bị thương là 15 tỷ 100 triệu đồng, gồm: Hỗ trợ 3 người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 3 đến 7 ngày, mỗi người 300 triệu đồng, tổng là 900 triệu đồng; Hỗ trợ 33 người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên, mỗi người 400 triệu đồng/người, tổng là 13 tỷ 200 triệu đồng; Hỗ trợ 1 người bị thương nặng, hiểm nghèo 1 tỷ đồng.

Hỗ trợ cho đối tượng là trẻ em là 19 tỷ 200 trăm triệu đồng, gồm: Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho một trẻ mồ côi cả cha và mẹ: 2 tỷ đồng; Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ mất cha hoặc mẹ: 4 cháu x 1 tỷ đồng/cháu 4 tỷ đồng; Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ dưới 16 tuổi (cha, mẹ còn sống): 22 cháu x 600 triệu đồng/cháu = 13 tỷ 200 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền hỗ trợ đợt 2 là 123 tỷ 940 triệu đồng.

Tổng cộng cả đợt 1 và đợt 2 đã hỗ trợ 130 tỷ 120 triệu đồng.

Số tiền còn lại là 2 tỷ 221 triệu đồng: Căn cứ khoản 7 điều 10 Nghị định 93/2021, Ban vận động thống nhất để xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn theo đúng quy định.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân cũng cho biết sáng nay, tại Nhà văn hóa phường Khương Đình, Ban vận động tiếp nhận, phân phối nguồn ủng hộ, đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ cháy.

Công tác tổ chức được tiến hành đảm bảo an toàn tuyệt đối, công khai, minh bạch, đảm bảo số tiền hỗ trợ được đến với các nạn nhân đầy đủ, kịp thời với hình thức phù hợp theo đúng nguyện vọng của từng gia đình và nạn nhân.

Quận ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ quận Thanh Xuân cũng cảm ơn nhân dân khắp mọi miền của Tổ quốc và đại diện Nhân dân, kiều bào sinh sống ở nước ngoài đã góp phần cùng với quận Thanh Xuân khắc phục nhanh chóng hậu quả vụ cháy, ủng hộ và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.