Tiên Du sắp lên thị xã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có ý kiến đồng ý về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thị xã Tiên Du và các phường thuộc thị xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Khu vực cổng chào tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cổng thông tin huyện Tiên Du
Khu vực cổng chào tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cổng thông tin huyện Tiên Du

Đồng thời, giao UBND huyện Tiên Du làm chủ đầu tư xây dựng Đề án, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Trước đó, theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050, đô thị Tiên Du cùng với thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn, huyện Quế Võ giữ vai trò đầu tàu hạt nhân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1, làm cơ sở để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Du khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định đưa huyện trở thành thị xã vào năm 2022.

Dẫn lời trên Báo Bắc Ninh, ông Nguyễn Đại Đồng - Chủ tịch UBND huyện - cho biết, địa phương đề xuất Chương trình phát triển đô thị Tiên Du đến năm 2035 với toàn bộ 14 đơn vị hành chính, tổng diện tích đất nghiên cứu là 95,6 km2.

Lộ trình đến năm 2025 định hướng phát triển thành thị xã gồm 10 xã, thị trấn nội thị (thị trấn Lim, xã Liên Bão, Đại Đồng, Phật Tích, Lạc Vệ, Nội Duệ, Hoàn Sơn, Tân Chi, Việt Đoàn, Phú Lâm) và 4 xã ngoại thị (Hiên Vân, Tri Phương, Minh Đạo, Cảnh Hưng).

Đến năm 2030 định hướng phát triển đô thị bao gồm 14 xã, thị trấn là nội thị để đáp ứng tiêu chí trở thành quận khi tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương./.