Thúc đẩy sử dụng hạ tầng điện toán đám mây và ứng dụng nguồn mở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Ngày 27/8/2022 tại Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam đã tổ chức sự kiện OpenInfra Days Vietnam 2022 nhằm thúc đẩy sử dụng hạ tầng điện toán đám mây và ứng dụng nguồn mở tại Việt Nam.
Các diễn giả trong phần giao lưu tại sự kiện OpenInfra Days Vietnam 2022
Các diễn giả trong phần giao lưu tại sự kiện OpenInfra Days Vietnam 2022

Phát biểu chào mừng sự kiện này, ông Nguyễn Hồng Thắng – Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, với sự phát triển của Internet cùng các nhu cầu trực tuyến tại Việt Nam, việc các doanh nghiệp CNTT đầu tư phát triển các trung tâm dữ liệu là hết sức quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Cùng với việc đó, Việt Nam cũng phải làm chủ về công nghệ cho nhu cầu này và việc ứng dụng nguồn mở là hết sức cần thiết.

Theo ông Lê Bá Tân – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Mạng lưới Viettel, không chỉ có Viettel mà rất nhiều doanh nghiệp CNTT cũng đang đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu. Điều này là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trên không gian điện toán đám mây một cách chủ động nhất. Đây là thực tế mà các doanh nghiệp trong nước đang phải cạnh tranh với nước ngoài và ngoài yếu tố giá thành thì các trung tâm dữ liệu trong nước phải làm sao có được những hỗ trợ tốt nhất về dịch vụ với khách hàng.

Để phát triển dịch vụ này một cách tốt nhất, việc ứng dụng nguồn mở là hết sức quan trọng và theo ông Lê Bá Tân, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này cần có sự nhất trí cao về độ mở trong công nghệ phần mềm để cộng đồng cùng được hưởng lợi. Tuy nhiên, sẽ có những hợp phần nhất định sẽ phải được giữ lại thay vì chia sẻ với cộng đồng vì đó là những đầu tư sâu cho dịch vụ của mình.

Khép lại sự kiện OpenInfra Days Vietnam 2022, ông Vũ Thế Bình – Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam khẳng định, phát triển điện toán đám mây tại Việt Nam cùng ứng dụng nguồn mở đã và đang là xu thế. Trên những hạ tầng này, cộng đồng khách hàng nhất là các công ty khởi nghiệp sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của mình.