
Là người đứng đầu liên minh trung hữu đang cầm quyền tại Thụy Điển, Thủ tướng Kristersson cho biết ông đã sử dụng các công cụ như ChatGPT và LeChat của Pháp, đồng thời tiết lộ rằng nhiều đồng nghiệp của ông cũng dùng AI trong công việc hàng ngày.
Theo The Guardian (Anh) ngày 5/8 đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với tờ báo kinh tế lớn của Thụy Điển Dagens industri (Nhật báo Công nghiệp), ông Kristersson nói: “Tôi thường xuyên sử dụng AI. Dù chỉ là để có một góc nhìn khác – ví dụ người khác làm gì, hoặc liệu chúng ta có nên làm ngược lại hoàn toàn không, đại loại thế”.
Tuy nhiên, việc một chính trị gia sử dụng AI theo cách này đã khiến các chuyên gia công nghệ lo ngại. Tờ Aftonbladet (Buổi chiều Thụy Điển) trong một bài xã luận đã chỉ trích ông Kristersson là đã “rơi vào chứng cuồng AI của giới tài phiệt” (fallen for the oligarchs’ AI psychosis).
Bà Simone Fischer-Hubner, một nhà nghiên cứu khoa học máy tính tại Đại học Karlstad, cũng lên tiếng cảnh báo trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Aftonbladet: “Cần hết sức cẩn trọng, nhất là khi sử dụng ChatGPT để xử lý các thông tin nhạy cảm”.
Ông Tom Samuelsson, người phát ngôn của Thủ tướng Ulf Kristersson, sau đó lên tiếng khẳng định rằng ông Kristersson không hề mạo hiểm khi dùng AI: “Tất nhiên, Thủ tướng sẽ không đưa những thông tin nhạy cảm về an ninh vào hệ thống. AI chủ yếu được ông sử dụng như một công cụ tham khảo”.
Tuy vậy, bà Virginia Dignum, giáo sư chuyên về AI có trách nhiệm tại Đại học Umea, cho rằng AI không thể đưa ra các ý kiến có giá trị về chính sách, vì nó chỉ phản ánh góc nhìn của người lập trình.
Bà nói với phóng viên tờ Dagens Nyheter (Tin tức hàng ngày): “Càng phụ thuộc AI cho các việc đơn giản, người ta càng dễ quá tin vào nó… Chúng ta cần đảm bảo AI là đáng tin cậy. Dù sao, chúng ta không phải đã bỏ phiếu bầu cho ChatGPT”.

Thí nghiệm sử dụng AI giúp lập trình cho ra kết quả không như ý muốn, gây bất ngờ

Nghiên cứu của Microsoft chỉ ra những công việc bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi AI
