Thủ tướng phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với ông Lê Trung Chinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Trung Chinh.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Tại Quyết định 2158/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh giữ là Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Liên quan đến các quyết định phê chuẩn nhân sự UBND TP Đà Nẵng, Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Quang Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng ra quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Huỳnh Đức Thơ và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Miên, để nghỉ hưu trước tuổi và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 9/12, HĐND TP Đà Nẵng đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay cho ông Huỳnh Đức Thơ được miễn nhiệm trước đó. Kết quả, có 45/45 đại biểu có mặt tán thành bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP Đà Nẵng cũng tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm đối với ông Huỳnh Đức Thơ và ông Trần Văn Miên.