Thủ tướng Israel điều thêm quân tới biên giới với Lebanon, cảnh báo chiến tranh với Hezbollah

VietTimes – Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 23/6 cho biết giai đoạn chiến đấu chống lại Hamas ở Gaza đang kết thúc, tạo tiền đề cho Israel gửi thêm quân tới phía Bắc để đối đầu với phiến quân Hezbollah ở Lebanon.
Các chiến binh Hezbollah huấn luyện ở miền nam Lebanon vào tháng 5/2023 (Ảnh: AP)

Những bình luận này có nguy cơ làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Israel và Hezbollah ngay trong thời điểm hai bên dường như đang tiến gần hơn đến chiến tranh. Ông Netanyahu cũng báo hiệu rằng cuộc chiến khốc liệt ở Gaza vẫn chưa có hồi kết.

Nhà lãnh đạo Israel cho biết trong một cuộc phỏng vấn dài trên truyền hình rằng mặc dù quân đội sắp hoàn thành cuộc tấn công trên bộ hiện tại ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc chiến chống lại Hamas đã kết thúc. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ cần ít quân hơn ở Gaza, từ đó giải phóng lực lượng để Israel chiến đấu với Hezbollah.

“Chúng tôi sẽ có đủ khả năng chuyển thêm lực lượng tới phía Bắc, và chúng tôi sẽ thực hiện điều đó”, ông Netanyahu nói trên Kênh 14 của Israel. “Đầu tiên và trên hết là vì lý do phòng thủ”, ông nói thêm, và sau đó là tạo điều kiện cho hàng chục nghìn người Israel từng phải di dời trở về nhà.

Hezbollah được Iran hậu thuẫn bắt đầu tấn công Israel gần như ngay lập tức sau cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 7/10/2023 của Hamas, kéo theo cuộc chiến ở Gaza. Israel và Hezbollah đã đọ súng gần như mỗi ngày kể từ đó, nhưng giao tranh đã leo thang trong những tuần gần đây, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện.

Hezbollah mạnh hơn Hamas rất nhiều và việc mở một mặt trận mới sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh lớn hơn – một cuộc chiến lan rộng toàn khu vực liên quan đến các lực lượng ủy nhiệm khác của Iran và có lẽ là cả Iran, có thể gây ra thiệt hại nặng nề và thương vong hàng loạt cho cả hai bên.

Đặc phái viên Nhà Trắng Amos Hochstein đã có mặt tại khu vực vào tuần trước để gặp gỡ các quan chức ở Israel và Lebanon trong nỗ lực giảm bớt căng thẳng. Nhưng cuộc giao tranh vẫn tiếp tục.

Ông Netanyahu cho biết ông hy vọng có thể tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng nhưng thề sẽ giải quyết vấn đề “theo cách khác” nếu cần. Ông nói: “Chúng tôi có thể chiến đấu trên nhiều mặt trận và chúng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó”.

Ông cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ không chỉ là “thỏa thuận trên giấy tờ”. Ông cho biết thỏa thuận nếu có sẽ yêu cầu Hezbollah phải tránh xa khu vực biên giới, có cơ chế thực thi và đưa người Israel trở về quê hương của họ. Hàng chục nghìn người đã phải sơ tán ngay sau khi giao tranh nổ ra và chưa thể về nhà.

Người dân tham dự cuộc biểu tình chống lại chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và yêu cầu bầu cử ở Tel Aviv, Israel ngày 22/6 (Ảnh: AP)

Cảnh báo từ hai bên

Hezbollah cho biết họ sẽ tiếp tục chiến đấu với Israel cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Thủ lĩnh nhóm này, Hassan Nasrallah, tuần trước đã cảnh báo Israel không nên phát động chiến tranh, nói rằng Hezbollah có vũ khí mới và khả năng tình báo có thể giúp nhóm này nhắm mục tiêu vào các vị trí quan trọng hơn nằm sâu trong lãnh thổ Israel.

Hezbollah đã tiết lộ một số loại vũ khí mới trong các cuộc giao tranh ở cấp độ thấp, bao gồm cả một mẫu máy bay không người lái (UAV) rất khó phòng thủ. Một binh sĩ Israel bị thương nặng hôm Chủ nhật vừa qua trong một cuộc tấn công bằng sử dụng mẫu UAV này.

Phía Israel cũng nói rằng họ cũng chỉ cho Hezbollah thấy một phần nhỏ khả năng đầy đủ của mình và rằng Lebanon sẽ biến thành Gaza thứ hai nếu xảy ra chiến tranh. Quân đội Israel tuần trước cho biết họ đã “phê duyệt và xác nhận” một kế hoạch mới cho một cuộc tấn công vào Lebanon.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu nói rằng chiến dịch của Israel ở Gaza đang giảm dần. Quân đội Israel đã hoạt động ở thị trấn biên giới phía Nam Rafah từ đầu tháng 5. Họ nói rằng họ đã gây thiệt hại nặng nề cho Hamas ở Rafah, nơi được xác định là thành trì cuối cùng còn sót lại của Hamas sau một cuộc chiến tàn khốc kéo dài gần 9 tháng. Tuy nhiên, ông cho biết Israel sẽ phải tiếp tục các hoạt động "cắt cỏ" - các cuộc tấn công có chủ đích nhằm ngăn cản Hamas tái tập hợp lực lượng.

Israel tiến hành cuộc tấn công trên không và trên bộ vào Gaza ngay sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas – cuộc tấn công khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt khoảng 250 người khác làm con tin.

Cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 37.000 người Palestine thiệt mạng, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, làm dấy lên nhiều cáo buộc tội ác chiến tranh và diệt chủng tại các tòa án hàng đầu thế giới ở The Hague.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu nói rằng cuộc tấn công của Israel ở Gaza đang kết thúc. Quân đội Israel đã hoạt động ở thị trấn biên giới phía Nam Rafah từ đầu tháng 5. Họ nói rằng họ đã gây thiệt hại nặng nề cho Hamas ở Rafah, nơi được xác định là thành trì cuối cùng còn sót lại của Hamas sau một cuộc chiến tàn khốc kéo dài gần 9 tháng. Tuy nhiên, ông cho biết Israel sẽ phải tiếp tục các hoạt động "cắt cỏ" - các cuộc tấn công có chủ đích nhằm ngăn cản Hamas tập hợp lại.

Israel tiến hành cuộc tấn công trên không và trên bộ vào Gaza ngay sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt khoảng 250 người khác làm con tin.

Cuộc tấn công của Israel đã giết chết hơn 37.000 người Palestine, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và gây ra các vụ án tội ác chiến tranh và diệt chủng tại các tòa án hàng đầu thế giới ở The Hague.

Các sĩ quan cảnh sát của Israel giải tán người tham gia cuộc biểu tình tại Tel Aviv ngày 22/6 (Ảnh: AP)

Chiến tranh “chưa chấm dứt”

Cuộc chiến này cũng làm gia tăng căng thẳng với Mỹ, với việc Tổng thống Joe Biden và ông Netanyahu xung đột công khai trong suốt cuộc chiến. Trước đó, vào Chủ nhật vừa qua, ông Netanyahu một lần nữa lặp lại tuyên bố của mình rằng đã có sự sụt giảm đáng kể trong các chuyến hàng vũ khí từ Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, gây cản trở nỗ lực chiến tranh.

Tổng thống Biden đã trì hoãn việc chuyển giao một số loại bom hạng nặng kể từ tháng 5 vì lo ngại thương vong nặng nề cho dân thường, nhưng chính quyền của ông vào tuần trước đã bác cáo buộc của Netanyahu rằng các chuyến hàng vũ khí khác cũng bị ảnh hưởng.

Mặc dù Mỹ và các nhà hòa giải khác đang thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn, ông Netanyahu vẫn loại trừ khả năng chấm dứt chiến tranh cho đến khi Israel thả tất cả con tin do Hamas bắt giữ và cho đến khi họ phá hủy được khả năng quản lý và quân sự của Hamas.

Giai đoạn hiện tại của cuộc chiến tranh “sẽ chấm dứt”, ông Netanyahu nói. “Nhưng không có nghĩa nó sắp chấm dứt”.

Ông Netanyahu thực hiện cuộc phỏng vấn sau khi Bộ trưởng Quốc phòng của ông, Yoav Gallant, đến Washington thảo luận với giới chức Mỹ về cuộc chiến và tình hình căng thẳng với Lebanon. Và trong tháng tới, ông Netanyahu sẽ được mời phát biểu trước Quốc hội Mỹ, điều gây chia rẽ giữa hai chính đảng nước này. Một số đảng viên Dân chủ vốn đang phẫn nộ với ông Netanyahu đã tuyên bố không tham dự.

Giới chức Mỹ cũng đang thúc đẩy ông Netanyahu vạch ra kế hoạch hậu chiến rõ ràng cho Gaza. Mỹ nói rằng họ sẽ không chấp nhận việc Israel chiếm đóng vùng lãnh thổ này trong dài hạn.

Thủ tướng Netanyahu trong khi đó lại vạch ra viễn cảnh khác. Ông nói rằng cách duy nhất để đảm bảo an ninh của Israel là duy trì quyền kiểm soát quân sự đối với vùng lãnh thổ này.

Tuy nhiên, ông nói rằng ông đang tìm kiếm một cách thức để thành lập một “chính quyền dân sự” Palestine để điều hành hoạt động thường nhật ở Gaza, với hy vọng nó sẽ nhận được sự ủng hộ của các nước Arab ôn hòa. Ông bác bỏ chính quyền được quốc tế công nhận của Palestine hiện nay giữ bất kỳ một vai trò nào.

Theo AP