Bà Nikki Haley hứng chỉ trích vì dòng chữ "kết liễu chúng" ghi trên đạn pháo của Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bà Nikki Haley có quan điểm ủng hộ Israel, quốc gia đang lao vào cuộc chiến ở Gaza và vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ký tên vào đạn pháo của Israel khi đi thị sát biên giới phía bắc của Israel với Lebanon vào ngày 28/5 (Ảnh: AFP)
Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ký tên vào đạn pháo của Israel khi đi thị sát biên giới phía bắc của Israel với Lebanon vào ngày 28/5 (Ảnh: AFP)

Cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Nikki Haley đã viết dòng chữ "Hãy kết liễu chúng!" (Finish them) lên một trái đạn pháo của Israel trong chuyến thăm nhà nước Do Thái gần đây. Hành động này diễn ra trong bối cảnh chiến sự ở Gaza khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng trong 8 tháng qua.

Hình ảnh bà Haley cúi mình nhìn các quả đạn pháo, dùng bút viết lên một trong số đó, đã được chia sẻ trên mạng xã hội bởi Danny Danon, một chính trị gia người Israel và là cựu đại sứ tại Liên hợp quốc. Hình ảnh thứ hai mà ông chia sẻ cho thấy thông điệp có chữ ký của bà Haley: "Hãy kết liễu chúng - Nước Mỹ [hình trái tim] Israel, mãi mãi".

Ông Danon đã tháp tùng bà Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc khi ông Donald Trump còn là Tổng thống, trong chuyến thăm cuối tuần vừa qua.

Bà Haley nhanh chóng bị các nhóm nhân quyền chỉ trích vì thông điệp này.

"Xung đột không có chỗ cho những pha trình diễn. Xung đột có quy tắc. Thường dân phải được bảo vệ", Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong một tuyên bố hôm 29/5 khi phản ứng với hành động của bà Haley.

Cuộc tấn công kéo dài 3 tuần của Israel tại thành phố Rafah của Gaza đã gây ra sự phản đối kịch liệt từ các nhà lãnh đạo toàn cầu, sau khi một cuộc không kích hôm Chủ nhật tuần trước đã giết chết ít nhất 45 người.

Tòa án Thế giới tuần trước đã yêu cầu cho Israel ngay lập tức dừng cuộc tấn công quân sự vào Rafah, trong một phán quyết khẩn cấp mang tính bước ngoặt trong vụ kiện của Nam Phi cáo buộc Israel tội diệt chủng. Israel phủ nhận cáo buộc trên.

Kenneth Roth, cựu giám đốc điều hành của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), đã nói về bà Haley trong một bài đăng trên X vào tối thứ Ba: "Tại sao (bà ấy) không ghi luôn là: tôi ủng hộ tội ác chiến tranh của Israel".

Cuối ngày 29/5, bà Haley đăng trên X: “Israel phải làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ người dân của mình khỏi cái ác”, đồng thời nói thêm rằng Israel đang chiến đấu với “kẻ thù” của nước Mỹ.

Được biết, bà Haley là người ủng hộ lâu năm của Israel, quốc gia lao vào cuộc chiến ở Gaza và hứng chịu nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Vấn đề này cũng gây chia rẽ trong nước Mỹ, liên quan tới sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Joe Biden và gây ra các cuộc biểu tình tại các trường đại học trên khắp cả nước.

Bộ y tế địa phương của người Palestine ước tính số người chết vì chiến tranh là hơn 36.000 người. Nạn đói cũng lan rộng khắp dải đất ven biển chật hẹp và gần như toàn bộ 2,3 triệu dân ở đây đã phải di dời.

Theo CNA