Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã dự trữ thực phẩm đóng hộp và các nhu yếu phẩm khác đề phòng nguy cơ bị Nga tấn công.
Trong một cuộc phỏng vấn hôm 27/12 với đài truyền hình địa phương DR, Thủ tướng Frederiksen cho biết bà đang làm theo hướng dẫn về cách chuẩn bị do cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của nước này ban hành vào đầu năm nay.
“Tôi làm theo khuyến nghị của chính quyền và tôi nghĩ người dân Đan Mạch cũng nên làm như vậy”, bà Frederiksen nói, thêm rằng Nga là mối đe dọa đối với an ninh của Đan Mạch.
Bà tiếp tục khẳng định “Không phải vì chúng tôi mong đợi một cuộc chiến tranh chống lại Đan Mạch, như chúng tôi đã thấy ở Ukraine, mà là có nguy cơ xảy ra một kiểu tấn công khác, chẳng hạn như một cuộc tấn công kết hợp hoặc tấn công mạng”.
Bà Frederiksen sau đó trích dẫn các cơ quan tình báo quốc phòng của nước này cảnh báo rằng Nga đang trang bị vũ khí một cách nhanh chóng đến mức có thể sẵn sàng tấn công một quốc gia NATO trong vòng vài năm.
“Điều quan trọng là chúng ta phải sát cánh cùng nhau. Điều này đòi hỏi cả sự phòng thủ và răn đe trong mối quan hệ với Nga”, bà lập luận.
Bà Frederiksen chỉ ra rằng xã hội hiện đại phụ thuộc rất nhiều vào điện và điện thoại di động, điều này càng làm bộc lộ nhiều yếu điểm của xã hội. “Vì vậy, người ta phải chuẩn bị trong bối cảnh đó”, bà nói.
Đầu năm nay, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của Đan Mạch đã thông báo cho công chúng về lượng nước, thực phẩm và thuốc men mà mỗi cá nhân cần tự chuẩn bị để vượt qua tình trạng khủng hoảng kéo dài 3 ngày.
Một số quốc gia Bắc Âu khác cũng đã công bố thông tin tư vấn cho người dân về cách chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra hoặc một cuộc khủng hoảng bất ngờ khác. Vào tháng 11, Thụy Điển bắt đầu gửi đi hàng triệu tập sách nhỏ cập nhật có tựa đề “Trong trường hợp khủng hoảng hoặc chiến tranh”.
Phần Lan đã ra mắt một trang web mới về “chuẩn bị cho các sự cố và khủng hoảng”, trong khi người dân Na Uy được đã bắt đầu nhận được các tờ rơi kêu gọi họ chuẩn bị sẵn sàng để tự sinh tồn trong một tuần trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, chiến tranh hoặc các mối đe dọa khác.
NATO từ lâu đã tuyên bố Nga là mối đe dọa trực tiếp và các quan chức phương Tây đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu Moscow giành chiến thắng trong cuộc xung đột Ukraine, nước này có thể tấn công các nước châu Âu khác.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ mọi khả năng về một bước tiến quân sự của Moscow chống lại các nước NATO, cho rằng cáo buộc này là “vô nghĩa”.
Ông Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson vào tháng 2 rằng các nhà lãnh đạo NATO đang cố gắng dọa người dân của họ bằng một mối đe dọa tưởng tượng từ Moscow, nhưng “những người thông minh hoàn toàn hiểu rõ rằng đây là một sự giả dối”.