Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long được giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế và giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng

VietTimes – Hôm nay, 7/7, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Cũng trong hôm nay, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định GS. Nguyễn Thanh Long - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. 
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

GS. Nguyễn Thanh Long đã có 7 năm ở cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế và đến tháng 10/2018, GS. Long được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Cuối tháng 1/2020, vào lúc dịch COVID-19 bùng phát dữ dội, Thủ tướng đã điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long trở về làm Thứ trưởng Bộ Y tế, sau đó là Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho đến nay.

Quyết định của Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Thanh Long
Quyết định của Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Thanh Long

Với kinh nghiệm phòng, chống nhiều dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi, trong những năm liên tiếp làm Thứ trưởng Bộ Y tế, GS. Nguyễn Thanh Long đã trở thành một trong những Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 từ những ngày đầu dịch xuất hiện ở Việt Nam và có những đóng góp quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19, hạn chế lượng người mắc COVID-19 ở Việt Nam trong cộng đồng dưới 100 và không có người tử vong do dịch bệnh, tính đến thời điểm này.  

Quyết định
Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định GS. Nguyễn Thanh Long giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.

GS. Nguyễn Thanh Long sinh ngày 3/9/1966 tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Từ năm 1995 - 2003, ông là chuyên viên Vụ Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

Từ tháng 12/2003 đến tháng 5/2005, ông là Trưởng phòng Kiểm soát và Phòng chống HIV/AIDS, Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (áo xanh) trong chiến dịch phòng, chống Zika ở Khánh Hòa
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (áo xanh) trong chiến dịch phòng, chống Zika ở Khánh Hòa (ảnh: Nguyễn Huỳnh)

Từ tháng 6/2005 đến tháng 3/2008, ông là Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

Từ tháng 3/2008 đến tháng 11/2011, ông giữ chức Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS.

Từ tháng 12/2011 đến tháng 10/2018, ông là ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (áo vàng nhạt) trong một lần kiểm tra công tác phòng dịch Mers-Cov ở BV Chợ Rẫy
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (áo vàng nhạt) trong một lần kiểm tra công tác phòng dịch Mers-Cov ở BV Chợ Rẫy (ảnh: Nguyễn Huỳnh)

Như vậy, sau gần 1 năm kể từ khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến rời ghế Bộ trưởng Bộ Y tế, đến nay Bộ Y tế đã chính thức có quyền Bộ trưởng.

Trước đó, từ tháng 10/2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được giao kiêm chức Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Bộ Y tế và chịu trách nhiệm toàn diện các hoạt động của Bộ Y tế.

Hiện Bộ Y tế có 4 Thứ trưởng, gồm các ông: Trương Quốc Cường, Nguyễn Trường Sơn, Đỗ Xuân Tuyên và Trần Văn Thuấn.