Thông tin mới về Đại hội đại biểu toàn quốc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Mục tiêu trong thời gian tới của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam là truyền thông, phổ biến kiến thức gắn liền với chuyển đổi số toàn diện.

Họp báo trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Họp báo trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

“Muốn làm tốt công tác phổ biến kiến thức, cần xây dựng cơ sở dữ liệu tốt, trên nền tảng Big Data để từ đó sử dụng và xây dựng nền kinh tế tri thức, phục vụ CMCN 4.0”.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ông Đặng Vũ Cảnh Linh – trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHKHKTVN) – nêu ra trong cuộc họp báo trước đại hội đại biểu lần thứ VIII.

Ông Linh cho biết, trong nhiệm kỳ sắp tới, hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức sẽ được LHHKHKTVN chú trọng xây dựng lộ trình theo tầm nhìn dài hạn, gắn liền với chuyển đổi số toàn diện.

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày. Theo đó, LHHKHKTVN tổ chức phiên nội bộ ngày 24/12, phiên chính thức ngày 25/12, tại Nhà khách La Thành, Hà Nội.

Tại buổi họp báo chiều 21/12, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LHHKHKTVN Phạm Văn Tân đã công bố những nhiệm vụ trọng tâm cần được thực hiện tại Đại hội sắp tới. Cụ thể, Đại hội lần VIII tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đó, LHHKHKTVN từng bước xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội VIII. Đồng thời, Đại hội cũng tiến hành bầu Hội đồng Trung ương. Cơ quan này sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Uỷ ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt trong LHHKHKTVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LHHKHKTVN Phạm Văn Tân phát biểu tại sự kiện họp báo trước Đại hội.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LHHKHKTVN Phạm Văn Tân phát biểu tại sự kiện họp báo trước Đại hội.

Đại hội lấy chủ đề phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển LHHKHKTVN vững mạnh, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển” cũng được nêu cao.

LHHKHKTVN hướng tới mục tiêu trở thành tổ chức xã hội rộng lớn, thể hiện vai trò giám sát, phản ánh dư luận xã hội, tham gia khai trí, phổ biến kiến thức cho nhân dân, phát huy tinh thần sáng tạo, thi đua, hướng đến hội nhập quốc tế.

“Thông qua đại hội lần này, tôi và LHHKHKTVN có kỳ vọng lớn nhất là xây dựng tổ chức ngày càng lớn mạnh, phát triển để tập hợp đội ngũ tri thức, phát huy tinh thần sáng tạo, đóng góp vào nhiệm vụ chung. Bên cạnh đó, tôi mong rằng LHHKHKTVN nhiệm kỳ tới sẽ tổ chức nhiều hoạt động mang tầm vóc, bóng dáng của đội ngũ KHCN, tạo uy tín để tham mưu vào công tác xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước” – Phó Chủ tịch Phạm Văn Tân phát biểu.

Đại hội sắp tới dự kiến sẽ có sự tham gia của 910 đại biểu, trong đó 649 đại biểu chính thức. Cụ thể, có 599 đại biểu đại diện cho các Hội ngành toàn quốc và Liên hiệp hội địa phương theo cơ cấu 4 người/đơn vị, trong đó có 1 Ủy viên Hội đồng Trung ương khóa VII. Riêng 4 tổng Hội có cơ cấu 5 người/đơn vị, gồm Cơ khí Việt Nam, Xây dựng Việt Nam, Y học Việt Nam, LHH Hà Nội và TP.HCM. Bên cạnh đó, có 176 đại biểu khách mời, gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ban ngành Trung ương, đại diện tỉnh ủy, thành ủy, nguyên lãnh đạo LHHKHKTVN qua các thời kỳ.