Thêm 11 người chiến thắng virus SARS-CoV-2, trong đó có bệnh nhân 21

VietTimes -- Chiều nay (7/4), 11 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã được công bố khỏi bệnh. Trong số này có bệnh nhân 21. 
Thêm 11 người chiến thắng virus SARS-CoV-2 (Ảnh: Minh Thúy)
Thêm 11 người chiến thắng virus SARS-CoV-2 (Ảnh: Minh Thúy)

Sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị, 11 bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân 21 là nam, 61 tuổi, sống ở Ba Đình, Hà Nội, vào viện lúc 12h30 ngày 7/3. Bệnh nhân có 6 lần dương tính và 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, da, niêm mạc bình thường, không đau mỏi ngườI,không ho, không tức ngực khó thở.

Bệnh nhân 72 là nữ, 25 tuổi, người Pháp, vào viện ngày 14/3. Bệnh nhân có 3 lần dương tính và 6 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh không sốt, không ho, không khó thở, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Bnh nhân 84 là nam, 21 tuổi, sống ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, vào viện ngày 19/3. Bệnh nhân có 4 lần dương tính và 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, tim đều rõ, phổi không rale. Dấu hiệu tinh tồn ổn định, đại tiểu tiện bình thường.

Bệnh nhân 111 là nữ, 25 tuổi, sống ở Hải Hậu, Nam Định, vào viện ngày 22/3. Bệnh nhân có 2 lần dương tính và 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân tỉnh, không sốt, ho, khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân 116 là nam, 29 tuổi, sống ở Hoàn Đức, Hà Nội, vào viện ngày 21/3. Bệnh nhân có 3 lần dương tính và 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, tim đều, phổi không rale.

Bệnh nhân 136 là nữ, 23 tuổi, vào viện ngày 24/3. Bệnh nhân có 2 lần dương tính và 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, ho, khó thở.

Bệnh nhân 137 là nam, 36 tuổi, sống ở Yên Thành, Nghệ An, vào viện ngày 23/3. Bệnh nhân có 4 lần dương tính và 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, không nôn.

Bệnh nhân 192 là nữ, 23 tuổi, sống ở Lý Nhâ, Hà Nam, nhập viện ngày 29/3. Bệnh nhân là nhân viên làm việc tại nhà ăn của Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân có 2 lần dương tính và 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, khó thở, tim đều.

Bệnh nhân 197 là nam, 41 tuổi, sống ở Thanh Oai, Hà Nội, vào viện ngày 30/3. Bệnh nhân đã đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 12/3. Bệnh nhân có 1 lần dương tính và 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt.

Bệnh nhân 200 là nữ, 61 tuổi, sống ở Đại Từ, Thái Nguyên, là nhân viên vệ sinh tại Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân vào viện ngày 23/2, có 1 lần dương tính và 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, chưa phát hiện bệnh lý mạn tính.

Bệnh nhân 222 là nữ, 28 tuổi, sống ở Long Biên, Hà Nội, nhập viện ngày 23/3. Bệnh nhân có 2 lần dương tính và 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân ổ định, không đau mỏi người, tức ngực, khó thở.

Hiện, cả nước còn 3 ca nặng, trong đó bệnh nhân 91 đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM phải thở ECMO; 2 ca thở máy không xâm nhập, lọc máu là bệnh nhân 19 và bệnh nhân 161 đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương đều đã có tiến triển.

Các bệnh nhân khác đều tiến triển tốt.