'Thành công của Samsung là thành công của Việt Nam'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông Choi Joo Ho - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam - cho biết như vậy tại Hội thảo “Cộng hưởng sức mạnh đầu tư vì một Việt Nam thịnh vượng", diễn ra vào sáng nay (15/5).

Cụ thể, theo lãnh đạo Samsung, tập đoàn này đầu tư chính thức vào Việt Nam từ năm 2008 với việc xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động tại tỉnh Bắc Ninh.

Sau đó, thông qua các hoạt động đầu tư tại Thái Nguyên, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, hiện nay, Samsung đang vận hành 6 nhà máy, 1 pháp nhân bán hàng, 1 trung tâm nghiên cứu và phát triển. Lũy kế tới cuối năm 2022, tổng giá trị đầu tư của tập đoàn này tại Việt Nam lên tới 20 tỉ USD.

Với sự đầu tư của Samsung, các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên đã trở thành cứ điểm sản xuất chính của thiết bị công nghệ thông tin.

Đáng chú ý, theo CEO Samsung Việt Nam Choi Joo Ho, hiện tại hơn 50% điện thoại của Samsung bán trên toàn thế giới là sản phẩm "Made in Vietnam". Qua đó, Việt Nam đã phát triển nhảy vọt trở thành quốc gia trọng điểm toàn cầu sản xuất điện thoại di động ra toàn thế giới.

Samsung Vietnam.png
Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam (Ảnh: VGP)

Với việc đưa vào hoạt động trung tâm R&D tại Hà Nội từ cuối năm 2022, Samsung đang đặt ra mục tiêu đưa nơi đây trở thành trung tâm R&D hàng đầu không chỉ ở Đông Nam Á, mà còn trên phạm vi thế giới.

Theo đó, nhiệm vụ cốt lỗi của trung tâm này là góp phần đặt nền móng cho nhân tài công nghệ Việt Nam và phát triển công nghiệp. Điều này rất có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang coi đổi mới sáng tạo là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.

Đồng thời, ông Choi Joo Ho cũng nhấn mạnh, câu chuyện của Samsung tại Việt Nam là một dẫn chứng cho việc "đôi bên cùng thắng" hay như nhiều nhà lãnh đạo đã từng nhận định "thành công của Samsung là thành công của Việt Nam".

Như VietTimes từng đề cập, 4 nhà máy của Samsung tại Việt Nam có tổng doanh thu đạt 71,1 tỉ đồng trong năm 2022, chiếm tới 30,3% tổng doanh thu của tập đoàn. Đồng thời, các nhà máy này cũng đem về cho Samsung 4,6 tỉ USD lợi nhuận sau thuế trong năm ngoái.

Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Samsung đạt 65 tỉ USD, trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ở mức 371,5 tỉ USD./.