Thạch Thất: 2 trẻ nhỏ bị đuối nước, 1 trường hợp đã tử vong

VietTimes -- Chiều ngày 27/2, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 2 trẻ nhỏ bị đuối nước, trong đó 1 trường hợp đã không qua khỏi.
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập bơi. Ảnh: Minh Thúy
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập bơi. Ảnh: Minh Thúy

Trao đổi với PV VietTimes, BS CKII. Vương Trung Kiên – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất – cho biết, hôm nay trên địa bàn huyện đã có 2 trẻ bị tai nạn đuối nước.

Trường hợp đầu tiên là một bé 31 tháng tuổi, trường hợp thứ 2 là bé N.H.V. 25 tháng tuổi sống tại Thanh Câu, Lại Thượng, Thạch Thất.

Mặc dù các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã hết lòng cứu chữa nhưng bé 31 tháng tuổi đã không qua khỏi. 

Khoảng 12h30 trưa nay, bé N.H.V. đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. 

Báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, trong giai đoạn 2010 - 2015, trung bình mỗi năm có trên 3.000 thanh, thiếu nhi tử vong do đuối nước, trong đó trẻ em dưới 16 tuổi khoảng 2.200 em.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị đuối nước chủ yếu là do trẻ chưa biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; thiếu sự quản lý, giám sát của người lớn đối với trẻ em khi sống trong môi trường không an toàn; do thiên tai bão lũ; do trẻ em chưa thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông đường thủy.