Tencent đạt mốc 300 tỉ USD

Hãng công nghệ Tencent của Trung Quốc vừa gia nhập câu lạc bộ các doanh nghiệp lớn có giá trị 300 tỉ USD trở lên.
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Theo CNN, cổ phiếu Tencent vừa kết ngày giao dịch 3.5 ở mức cao kỷ lục là 248,4 đô la Hồng Kông/cổ phiếu, tương đương gần 32 USD/cổ phiếu, giúp định giá trị vốn hóa doanh nghiệp ở mức hơn 302 tỉ USD.

Tencent vừa vào cùng nhóm các doanh nghiệp lớn nhất thế giới xét theo giá trị thị trường, vốn góp mặt các hãng như Apple, Alphabet (công ty mẹ của Google). Đây là doanh nghiệp duy nhất ngoài nước Mỹ thuộc top 10 công ty có giá nhất thế giới. Tencent hiện chỉ đứng sau ngân hàng JP Morgan, hãng có giá trị 309 tỉ USD, một chút.

Hãng công nghệ này là doanh nghiệp Trung Quốc đầu tiên đạt giá trị thị trường ấn tượng. Theo tờ báo tài chính Caixin, giá trị Alibaba có thời gian ngắn vượt mốc 300 tỉ USD vào tháng 11.2014, không lâu sau khi hãng chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở New York (Mỹ). Hiện Alibaba có giá trị khoảng 295 tỉ USD.

Nằm dưới sự kiểm soát của CEO Ma Huateng, Tencent là cái tên lớn ở Trung Quốc song vẫn còn tương đối xa lạ tại Mỹ. Công ty vừa thông báo rằng họ đang lập phòng nghiên cứu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ở thành phố Seattle (Mỹ), trở thành láng giềng của Amazon và Microsoft. Phòng nghiên cứu này được Yu Dong, nhà khoa học từng làm việc cho Microsoft, quản lý.

Hồi tháng 3, Tencent từng chi 1,8 tỉ USD để mua 5% cổ phần của Tesla. Công ty cũng là nhà phát triển trò chơi điện tử lớn nhất Đại lục, nắm miếng bánh lớn trong thị trường toàn cầu. Tencent thâu tóm doanh nghiệp Phần Lan Supercell hồi năm ngoái. Công ty châu Âu là nhà sản xuất trò chơi Clash of Clans và Clash Royale.

Theo Thanh Niên

http://thanhnien.vn/kinh-doanh/tencent-dat-moc-300-ti-usd-831798.html