Tên lửa Hezbollah lần đầu bắn tới Tel Aviv

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Tên lửa đạn đạo Hezbollah lần đầu bay đến Tel Aviv khiến Israel phải kích hoạt báo động phòng không, đánh dấu bước leo thang mới trong xung đột.

Cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah trở nên ngày càng căng thẳng (Ảnh: AP)
Cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah trở nên ngày càng căng thẳng (Ảnh: AP)

Trong một tuyên bố, Hezbollah tuyên bố ngày 25/9 sẽ phóng một tên lửa đạn đạo Qader-1 nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad ở ngoại ô thành phố Tel Aviv của Israel. Đây là lần tấn công xa nhất của Hezbollah cho đến nay và là động thái trả đũa trực tiếp cho các cuộc tấn công vào máy nhắn tin, bộ đàm hồi tuần trước. Hezbollah cáo buộc Mossad đã thực hiện các vụ ám sát lãnh đạo của Hezbollah và kích nổ các máy nhắn tin, bộ đàm.

Qader-1 dường như là một biến thể của dòng Qader, còn có tên khác là Ghadr, do Iran sản xuất và có tầm bắn ước tính 2.000 km. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ nói rằng Qader-1 sử dụng nhiên liệu rắn và có thể mang đầu đạn nặng tới 800 kg.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó thông báo đã đánh chặn tên lửa phóng từ Lebanon, sau khi còi báo động vang lên ở khu vực Tel Aviv và Netanya. "Đây là lần đầu tiên tên lửa của Hezbollah vươn tới khu vực Tel Aviv", một phát ngôn viên IDF xác nhận.

IDF tuyên bố đã tập kích địa điểm phóng tên lửa tại khu vực Nafakhiyeh ở miền nam Lebanon.

Trung tá Nadav Shoshani, phát ngôn viên khác quân đội Israel, cho biết Hezbollah tuyên bố cuộc tấn công nhắm vào trụ sở Mossad nhưng tên lửa đã nhắm vào một khu vực khác của thành phố.

“Trụ sở Mossad không nằm ở khu vực đó, nó nằm về phía Đông và phía Bắc của khu vực đó. Tên lửa của họ đã kích hoạt cảnh báo ở Netanya và Tel Aviv dọc theo bờ biển”, trung tá Shoshani nói.

Ông Shoshani khẳng định đây là động thái leo thang của Hezbollah. Nhóm này đang cố gắng khiến căng thẳng leo thang và đây chỉ là một phần trong kế hoạch này. Họ đang tìm cách đe dọa nhiều người hơn nữa.

Đáp trả lại, trung tá tuyên bố: “Bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Israel đều là điều chúng tôi không chấp nhận, và chúng tôi có kế hoạch hành động để tự vệ và loại bỏ mối đe dọa”.

Theo ông Shoshani, các cuộc tấn công của Israel trong những tuần gần đây đã phá hủy một phần đáng kể kho vũ khí của Hezbollah và chuỗi chỉ huy, vì vậy mặc dù nhóm này đang cố gắng gia tăng số lượng và tầm bắn của các cuộc tấn công vào Israel, nhưng khả năng của họ đã bị suy giảm.

Chiến đấu cơ Israel đêm 24/9 và rạng sáng thực hiện loạt vụ không kích vào các mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon, trong đó có cơ sở hạ tầng, kho vũ khí và bệ phóng. Hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA cho biết cuộc tấn công đã gây thương vong, song không nêu số liệu cụ thể.

Hezbollah đã bắn khoảng 300 quả rocket vào miền bắc Israel ngày 24/9, quân đội Israel cho biết. Tập đoàn điện lực Israel, nhà cung cấp năng lượng điện lớn nhất ở Israel cho biết một cơ sở chiến lược đã bị nhắm mục tiêu nhưng không có thiệt hại.