Tàu chiến Trung Quốc áp sát nguy hiểm khu trục hạm Mỹ trên Biển Đông

VietTimes -- The Drive dẫn nguồn cơ quan truyền thông hải quân Mỹ cho biết:  một chiến hạm của hải quân Trung Quốc (PLAN), đã cơ động trên khoảng cách nguy hiểm sát tàu khu trục Mỹ lớp Arleigh Burke USS Decatur trên vùng nước quốc tế Biển Đông. 
Tàu khu trục Mỹ lớp Arleigh Burke USS Decatur DDG-73. Ảnh minh họa The Drive
Tàu khu trục Mỹ lớp Arleigh Burke USS Decatur DDG-73. Ảnh minh họa The Drive

Một thông báo khác trên mạng thông tin phương Tây cho biết, các quan chức quân sự Trung Quốc quyết định hủy một cuộc họp cấp cao với các quan chức Bộ quốc phòng Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Nguyên nhân được cho là do mối quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên mâu thuẫn do những quan điểm đối ngoại của Mỹ ở Đông Nam Á, cuộc chiến thương mại đang leo thang, việc bán vũ khí cho Đài Loan, tuyên bố của ông Donald Trump về việc Bắc Kinh đang cố gắng gây ảnh hưởng lên hệ thống chính trị nội bộ Mỹ.

Sự cố diễn ra ngày 30.09. 2018, gần rạn san hô Gaven (đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp bất hợp pháp thuộc đảo Trường Sa). Khu trục hạm Trung Quốc 052B thuộc lớp Lữ Dương I(PLAN), cơ động trên khoảng cách 41 mét cách mũi khu trục hạm Mỹ Decatur, chiến hạm này buộc phải thay đổi hướng để tránh va chạm. Theo thông cáo của  Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, tàu Trung Quốc thực hiện "các động thái ngày càng khiêu khích", đưa ra các cảnh báo yêu cầu chiến hạm Mỹ rời khỏi khu vực. Tuần trước, máy bay ném bom B-52 thuộc Không quân Mỹ cũng thực hiện chuyến bay trực chiến trên không phận quốc tế biển Đông.

Khu trục hạm Quảng Châu dự án 052B lớp Lữ Dương I. Ảnh The Drive
 Khu trục hạm Quảng Châu dự án 052B lớp Lữ Dương I. Ảnh The Drive

Khu trục hạm Decatur tham gia chiến dịch Tự do hàng hải, hoặc FONOP. Mặc dù Trung Quốc phản ứng với chiến dịch FONOP, nhưng thời gian vừa qua vẫn Trung Quốc giữ khoảng cách và thường nhắm mắt cho qua những hoạt động của hải quân Mỹ. Tháng 05.2018, tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Higgins và tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Antietam đi qua vùng nước phía tây bắc của quần đảo Trường Sa.

Căng thẳng dâng cao khi Bộ Quốc phòng Mỹ hủy bỏ lời mời Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập hải quân quốc tế RIMPAC, gần Hawaii và tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Sau sự cố này, cơ quan truyền thông Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ tuyên bố "Các chiến hạm và máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ tiếp tục tiến hành các hoạt động xuyên suốt Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả biển Hoa Đông và Biển Đông, như đã làm trong nhiều thập kỷ. Lực lượng Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục bay, hải trình và hoạt động bất cứ vùng nước nào luật pháp quốc tế cho phép".