Tập đoàn Crestron (Mỹ) làm việc với Hội Truyền thông số Việt Nam, đề xuất 3 nội dung hợp tác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Crestron, một tập đoàn đa quốc gia tư nhân của Mỹ, vừa có buổi làm việc với Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA).

Đại diện VDCA và Tập đoàn Crestron chụp ảnh lưu niệm
Đại diện VDCA và Tập đoàn Crestron chụp ảnh lưu niệm

Đại diện tập đoàn Crestron tới làm việc với VDCA có ông Jerry Park - Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á và ông Trịnh Quốc Tuấn - Giám đốc Crestron Việt Nam.

Đón tiếp đoàn Crestron, có ông Hoàng Viết Tiến - Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng VDCA; ông Bùi Như Uyên - Trưởng Ban Hội viên VDCA.

Thay mặt Chủ tịch VDCA, ông Hoàng Viết Tiến chào mừng đoàn Crestron và giới thiệu với đoàn về chức năng, nhiệm vụ của VDCA trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, tư vấn, phản biện chính sách, đào tạo chuyên gia công nghệ...

Ông Jerry Park cũng giới thiệu về Crestron với đại diện VDCA : Crestron là một tập đoàn đa quốc gia tư nhân của Mỹ, có trụ sở tại Rockleigh, New Jersey, là nhà cung cấp các giải pháp tích hợp âm thanh, hình ảnh, hệ thống điều khiển và tự động hóa thông minh cho các không gian hiện đại từ phòng họp, văn phòng, căn hộ cho tới các trung tâm điều hành thông tin và tòa nhà lớn nhất trên thế giới hiện nay.

Với lịch sử hoạt động 50 năm, Crestron Electronics đã thiết lập được hệ thống chi nhánh toàn cầu tại 57 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các khách hàng của Crestron bao gồm cả những tập đoàn lớn như Microsoft, Coca Cola, Lầu Năm Góc, NASA... Tại Việt Nam, Crestron cũng đã hợp tác với Microsoft để thực hiện một số chương trình vì cộng đồng.

jerry park.jpg
Ông Jerry Park giới thiệu về Tập đoàn Crestron

Ông Jerry Park cho biết Crestron mong muốn được hợp tác với VDCA - một trong những hội có uy tín và hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, để có thể kết nối với các hội viên và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Đặc biệt, Crestron mong muốn gia nhập, trở thành hội viên của VDCA.

Thay mặt VDCA, ông Hoàng Viết Tiến cảm ơn mong muốn của Crestron và hứa sẽ giúp Crestron kết nối với các hội viên hoạt động trong cùng lĩnh vực, cũng như hỗ trợ về mặt truyền thông.

Ông Tiến nói rằng sẽ báo cáo về việc Crestron mong muốn trở thành hội viên VDCA với Chủ tịch Hội, Ban Thường vụ và Ban chấp hành Hội.

vdca crestron 2.jpg

Kết thúc buổi làm việc, hai bên hứa sẽ sớm đẩy nhanh việc tiếp xúc với các doanh nghiệp hội viên tại trụ sở của VDCA, cũng như tại trụ sở Crestron tại Mỹ.