|
ByteDance đang tái cấu trúc bộ phận AI. Ảnh: SCMP. |
ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đang tái cấu trúc bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các đối thủ trong lĩnh vực này. Động thái này diễn ra sau khi công ty chiêu mộ Wu Yonghui, một chuyên gia hàng đầu từng làm việc tại Google suốt 17 năm.
Bộ phận Seed của ByteDance, thành lập đầu năm 2023 nhằm phát triển AI sau thành công của ChatGPT, hiện có sự thay đổi lớn về nhân sự cấp cao. Thay vì báo cáo cho trưởng bộ phận Seed - Zhu Wenjia, Wu sẽ làm việc trực tiếp với CEO ByteDance Liang Rubo.
Ngoài ra, một số lãnh đạo quan trọng trong Seed, bao gồm Li Hang (Giám đốc Phòng thí nghiệm AI) và Xiang Liang (phụ trách máy học ứng dụng, quản lý bộ phận phát triển mô hình ngôn ngữ lớn Doubao), cũng chuyển sang báo cáo với Wu. Cùng với đó, Huang Wenhao, đồng sáng lập công ty AI 01.ai, cũng trực thuộc sự quản lý của Wu.
Hoạt động tái cấu trúc bộ phận AI diễn ra trong bối cảnh ByteDance đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ DeepSeek. Startup này đã nhanh chóng vươn lên trong lĩnh vực AI tại Trung Quốc, đặc biệt với chiến lược mã nguồn mở, chi phí thấp và hiệu suất cao.
DeepSeek hiện đã vượt qua Doubao của ByteDance để trở thành chatbot AI phổ biến nhất Trung Quốc. Theo QuestMobile, vào cuối tháng 1, lượng người dùng hoạt động hằng ngày của DeepSeek đã chính thức vượt Doubao.
Sự bùng nổ của DeepSeek còn được thể hiện qua số lượt truy cập khổng lồ. Trong vòng một tuần, trang web và ứng dụng của DeepSeek đạt 100 triệu lượt truy cập – con số ấn tượng khi so sánh với ChatGPT (mất hai tháng) và TikTok (mất chín tháng) để đạt được mức độ phổ biến tương tự.
Việc đưa Wu Yonghui vào vị trí lãnh đạo nghiên cứu AI là một bước đi chiến lược của ByteDance nhằm củng cố năng lực cạnh tranh trước DeepSeek. Với kinh nghiệm lâu năm tại Google, Wu được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các nghiên cứu AI cốt lõi, giúp ByteDance bắt kịp và vượt lên trong cuộc đua công nghệ này.
Theo SCMP