Sức mạnh khủng khiếp của súng phóng hỏa vác vai Nga RPO-A Scmel

VietTimes -- RPO-A Scmel có thể dùng để tiêu diệt trực thăng bay thấp, xe bọc thép, chiến đấu chở bộ binh, công sự nổi của quân đối phương.
RPO-A Scmel khi khai hỏa.
RPO-A Scmel khi khai hỏa.

Báo Russiainsider gần đây có đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh thử nghiệm, bắn trình diễn súng phóng hỏa phản lực vác vai RPO-A Scmel với uy lực cực mạnh do Nga sản xuất, biên chế cho các đơn vị lục quân.

Khác với phần lớn cơ cấu hoạt động của súng phun lửa vác vai của quân đội các nước khác, RPO-A Scmel được thiết kế để bắn các đầu đạn phóng hỏa với cơ chế đẩy như tên lửa vác vai.

RPO-A Scmel có thể dùng để tiêu diệt trực thăng bay thấp, xe bọc thép, chiến đấu chở bộ binh, công sự nổi của quân đối phương.

Dưới đây là đoạn video thể hiện uy lực và sức mạnh đáng gờm của RPO-A Scmel. Một số người yêu thích vũ khí, khí tài quân sự Nga ví RPO-A Scmel như loại vũ khí có "hương vị của Địa Ngục".