Thông tin trên được đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ vào chiều tối 23/2.
Trước đó, khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Sơn La khiến 6 người tử vong và 9 người bị thương, Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã huy động chuyên gia khẩn trương hỗ trợ các bác sĩ của Bệnh viện tỉnh Sơn La, để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.
Trong ngày 22/2, lần lượt 5 bệnh nhân được đưa về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các nạn nhân đã được phẫu thuật, chăm sóc đặc biệt.
Chiều nay, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được đưa về bệnh viện điều trị là bé trai V.G.H (9 tuổi, ở Sơn La) bị chấn thương nghiêm trọng: Chấn thương ngực, tràn máu màng phổi, gãy xương tay, nghi ngờ tổn thương tụy và lách.
Sau khi được phẫu thuật, đến chiều nay, cháu đã tạm thời ổn định, đang được theo dõi tại Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh. Điều kiện gia đình bệnh nhân này rất, trong khi việc phục hồi cần nhiều thời gian.
Nạn nhân thứ hai là bà P.T.H (52 tuổi, Hà Nam) bị chấn thương sọ não, gãy cẳng chân trái và gãy tay phải nên cũng đã được phẫu thuật, đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao. Hiện, tình trạng của bệnh nhân tạm ổn định, vết mổ khô, nhưng bác sĩ cho biết hành trình phục hồi vẫn còn dài, cần tiếp tục điều trị.
Ông N.Đ.H (45 tuổi, Sơn La) bị đa chấn thương, chấn thương hàm mặt, gãy hở cẳng tay hai bên, nên đã phải trải qua phẫu thuật rất phức tạp. Hiện ông H đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao.
Nạn nhân thứ 4 là bà L.T.N (54 tuổi, Sơn La) bị gãy hở độ 2 xương cánh tay trái, chấn thương ngực và vai phải, ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động. Các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật cho bà N.
Ông N.V.H (63 tuổi, Hà Nam) là nạn nhân thứ 5, may mắn hơn khi bị chấn thương không quá nặng. Vết thương vùng tai, thái dương, vết thương hàm mặt đã được khâu. Bệnh nhân đã được xuất viện, tiếp tục được theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ và tái khám theo lịch hẹn.