Sông Hồng Thủ Đô – Tự Lập và cuộc đảo vai đối tác – đối thủ tại dự án 780 tỉ đồng ở Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cùng tham gia liên danh trúng thầu dự án Khu đô thị mới Thanh Minh, song chỉ ít tháng sau, Sông Hồng Thủ Đô và Tự Lập đã trở thành đối thủ tại dự án khu nhà ở đô thị phía Nam thị trấn Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ.
Cuộc đảo vai từ đối tác thành đối thủ của Sông Hồng Thủ Đô và Công ty Tự Lập tại Phú Thọ
Cuộc đảo vai từ đối tác thành đối thủ của Sông Hồng Thủ Đô và Công ty Tự Lập tại Phú Thọ

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa mở thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở đô thị phía Nam thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà (tỉnh Phú Thọ), với sự tham gia của hai nhà đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập (Tự Lập) và CTCP Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô (Sông Hồng Thủ Đô).

Dự án khu nhà ở đô thị phía Nam thị trấn Hạ Hoà có quy mô 121.010 m2, tổng chi phí thực hiện dự án là 780,6 tỉ đồng.

Ít tháng trước, như VietTimes từng đề cập, liên danh Đất Việt – Sông Hồng Thủ Đô – Tự Lập đã trở thành chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Dự án này có quy mô 92,34ha, có tổng mức đầu tư dự kiến 4.390 tỉ đồng.

Tự Lập là nhà phát triển bất động sản có tiếng tại tỉnh Phú Thọ với việc trúng thầu loạt dự án như: Khu đô thị mới Phú Lợi (742,49 tỉ đồng), Khu dân cư nông thôn mới xã Hoàng Xá (1.286,9 tỉ đồng). Cũng tại địa phương này, Tự Lập đã liên danh cùng với CTCP Xây dựng Việt Hùng, Công ty TNHH kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS lần lượt trúng thầu các dự án Khu dân cư mới phía Tây Nam (1.375,4 tỉ đồng) và Khu nhà ở đô thị Nam Việt (536,36 tỉ đồng).

Kết quả kinh doanh của Tự Lập cũng khá ấn tượng với doanh thu tăng gấp đôi trong giai đoạn 2016 – 2019, từ 1.005,3 tỉ đồng lên mức 2.038,5 tỉ đồng. Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của công ty này lần lượt đạt 2.592,9 tỉ đồng và 1.641,8 tỉ đồng.

So với Tự Lập, kết quả kinh doanh của Sông Hồng Thủ Đô tỏ ra khiêm tốn hơn và có chiều hướng suy giảm. Năm 2019, công ty này ghi nhận doanh thu đạt 450 tỉ đồng, báo lãi sau thuế 4,39 tỉ đồng. Bước sang năm 2020, doanh thu của Sông Hồng Thủ Đô giảm gần một nửa, về mức 231,8 tỉ đồng, báo lãi sau thuế 3,1 tỉ đồng.

Trên bảng cân đối, tính đến cuối năm 2020, quy mô tổng tài sản của Sông Hồng Thủ Đô đạt mức 2.530,7 tỉ đồng, giảm 11% so với đầu năm, phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn (781,8 tỉ đồng), chi phí xây dựng cơ bản dở dang (894,2 tỉ đồng) và đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (570 tỉ đồng).

Năm 2019, công ty này được tăng mạnh quy mô vốn điều lệ từ 700 tỉ đồng lên mức 1.610 tỉ đồng. Song, ở chiều hướng ngược lại, công ty cũng dành ra tới 886,5 tỉ đồng cho vay ngắn hạn cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Niên và bà Trần Diệu Hà – những cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối tại Sông Hồng Thủ Đô.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Sông Hồng Thủ Đô đang triển khai loạt dự án bất động sản như: Dự án Khu dịch vụ du lịch Sông Hồng Thủ Đô – Bắc Đầm Vạc (diện tích 91.581 m2), Dự án Khu đô thị sinh thái Sông Hồng Thủ Đô – Nam Đầm Vạc (diện tích 362.270 m2).

Tại tỉnh Phú Thọ, Sông Hồng Thủ Đô đang phát triển dự án Khu đô thị mới hai bên đường Phù Đổng (2.100 tỉ đồng); Dự án Khu nhà ở đô thị phía Tây Bắc thị trấn Sông Thao - nay là thị trấn Cẩm Khê (1.531,1 tỉ đồng)./.