Sở GD&ĐT Đà Nẵng yêu cầu các trường không được đốn hạ cây xanh

VietTimes – Sáng 3/6, sau những phản ánh về tình trạng các trường học đốn hạ cây xanh sân trường ở một số địa phương, sáng 3/6, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng - cho biết, Sở này đã có đề nghị các các trường hiểu đúng vấn đề về quản lý cây xanh.
Cây xanh trong khuôn viên trường Nguyênc Lương Bằng (Đà Nẵng) được bảo vệ bằng chống đỡ thay vì chặt hạ như một số địa phương (ảnh Bích Thuận)
Cây xanh trong khuôn viên trường Nguyênc Lương Bằng (Đà Nẵng) được bảo vệ bằng chống đỡ thay vì chặt hạ như một số địa phương (ảnh Bích Thuận)

Theo đó, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các trường học, các cơ sở giáo dục thực hiện việc rà soát chất lượng cây xanh, tổ chức cắt tỉa những cành có nguy cơ gãy, chằng chống những cây có nguy cơ ngã, đổ; chăm sóc tốt cây xanh để tạo bóng mát... chứ không phải chặt hết các cây lớn.

“Báo chí mấy ngày qua liên tục phản ánh tình trạng các trường học chặt cây xanh sân trường không hề thương tiếc. Nên Sở cũng đề nghị các thầy cô, lãnh đạo phòng giáo dục các quận huyện quan tâm chỉ đạo, kiểm tra các trường việc tăng cường chăm sóc cây xanh tạo bóng mát, nhất là trong những ngày hè; không đốn hạ cây xanh, việc cắt tỉa cành phải thực hiện theo chỉ đạo của Sở” – Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho hay.

Trước đó, sau sự việc cây xanh ngã đổ làm học sinh thiệt mạng ở TP HCM, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi các trường học, các cơ sở giáo dục yêu cầu tăng cường chăm sóc cây xanh, có kế hoạch tỉa cành, làm quang vòm lá (loại bỏ các cành lá khô và gãy, những cành to bị bệnh hoặc nguy hiểm) theo định kỳ để đảm bảo cân tán, hạn chế nguy cơ gãy nhánh, mất an toàn;

Một cây phượng vỹ cổ thụ trong khuôn viên trường THPT Hòa Vang (Đà Nẵng) được chẳng chống bảo vệ thay vì đốn hạ như một số địa phương (ảnh Bích Thuận)
Một cây phượng vỹ cổ thụ trong khuôn viên trường THPT Hòa Vang (Đà Nẵng) được chẳng chống bảo vệ thay vì đốn hạ như một số địa phương (ảnh Bích Thuận)

Bên cạnh đó, chú ý kiểm tra tình hình sinh trưởng các loại cây cổ thụ, nhất là đối với loài cây phượng vỹ (hay bị mục rỗng thân, mục gốc) và liên hệ với các đơn vị chuyên ngành cây xanh để xử lý đảm bảo an toàn; có phương án chằng, chống phù hợp đối với các cây trồng khi đã lớn (không phải cây trồng lúc còn là cây non) không có rễ cọc, bộ rễ không đảm bảo an toàn; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn trường học, phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh, học viên… đồng thời, thống kê cây xanh trường học, báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 5/6.