SJM Holdings muốn đầu tư casino 6 tỉ USD tại Quy Nhơn, Hưng Thịnh là đối tác tiềm năng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – SJM Holdings cho biết đã nghiên cứu một vài địa điểm tại Việt Nam và nhận thấy rằng các địa điểm này có thể phát triển xây dựng tổ hợp khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sòng bạc (casino) tầm cỡ thế giới.
Tổ hợp sòng bài của SJM Holdings tại Macau (Nguồn: SJM Holdings)
Tổ hợp sòng bài của SJM Holdings tại Macau (Nguồn: SJM Holdings)

Theo truyền thông trong nước, UBND tỉnh Bình Định đang có những động thái xúc tiến nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án trung tâm du lịch kết hợp sòng bạc tại thành phố Quy Nhơn.

Trước đó, vào tháng 7/2020, Tập đoàn SJM Holdings Limited (SJM Holdings) – ‘ông trùm’ sòng bạc tại Macau – đã gửi thư tới UBND tỉnh Bình Định đề cập ý tưởng đầu tư phát triển một dự án tổ hợp trung tâm nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, sòng bạc tầm cỡ thế giới.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư từ 5 – 6 tỉ USD và sẽ tạo ra việc làm cho khoảng 3.000 – 4.000 lao động địa phương trong quá trình xây dựng và khoảng 17.000 lao động khi hoàn thành.

SJM Holdings mong muốn hợp tác với một công ty của Việt Nam và công ty này sẽ chịu trách nhiệm về các thủ tục pháp lý và vị trí khu đất phát triển dự án.

UBND tỉnh Bình Định cho biết đã gửi thư phúc đáp SJM Holdings với cam kết hỗ trợ tập đoàn này từ việc hình thành ý tưởng, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đến xây dựng dự án và triển khai hoạt động nhanh chóng, hiệu quả.

Địa phương này đã giới thiệu Tập đoàn Hưng Thịnh làm đối tác với SJM Holdings, địa điểm khảo sát là khu vực dự án Hải Giang Merry Land (tại thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, Tp. Quy Nhơn). Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên SJM Holdings vẫn chưa cử đoàn công tác sang Việt Nam để khảo sát thực tế.

Trao đổi với VietTimes, một lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Hưng Thịnh cho hay có biết về đề xuất làm casino của SJM Holdings, song “chưa thể cung cấp thêm thông tin chính thức”.

Dự án Hải Giang Merry Land do Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm tổ hợp khách sạn 5 sao cùng các tiện ích vui chơi giải trí đa chức năng như: công viên chủ đề, trung tâm hội nghị, sân golf, khu thương mại kênh đào trung tâm, vịnh du thuyền kết hợp với các bất động sản nghỉ dưỡng đa dạng từ căn hộ du lịch đến các biệt thự siêu cao cấp.

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 của dự án Hải Giang Merry Land là hơn 47.000 tỉ đồng. Ước tính đến tháng 6/2021, Tập đoàn Hưng Thịnh đã giải ngân gần 5.000 tỉ đồng triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và các tiện ích cho dự án.

Doanh nghiệp dự án là CTCP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Hưng Thịnh Quy Nhơn).

Trong nửa đầu năm 2021, Hưng Thịnh Quy Nhơn đã thực hiện 2 đợt phát hành trái phiếu, huy động được 3.000 tỉ đồng. Tài sản đảm bảo là các quyền tải sản, các khoản phải thu phát sinh liên quan đến một số dự án thành phần phát sinh từ dự án tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định – với nhiều đặc điểm tương đồng với vị trí dự án Hải Giang Merry Land.

Tháng 4/2021, Hưng Thịnh Quy Nhơn đã tăng mạnh vốn điều lệ từ 940 tỉ đồng lên mức 5.379 tỉ đồng./.