Sếp lớn bất động sản: Ấn tượng nhiều gương mặt tuổi Tỵ

Đầu năm Ất Tỵ 2025, nhìn lại trong ngành bất động sản, không ít sếp lớn tuổi Tỵ đã “công thành, danh toại”, có thể kể tới như: ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch Doji, ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Alphanam, ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hợp Lực.

Ông Đỗ Minh Phú - Nhà sáng lập Tập đoàn Doji

Là người sáng lập thương hiệu Doji, ông Đỗ Minh Phú sinh năm 1953 (Quý Tỵ) đã đưa doanh nghiệp này trở thành một trong những tập đoàn vàng bạc hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Đỗ Minh Phú là một “hiện tượng”, một con người khá đặc biệt. Ông là con thứ ba trong gia đình họ Đỗ, một điển hình kiểu mẫu của đại gia đình ba đời làm kinh doanh, lớp nọ đến lớp kia đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới doanh nhân Việt Nam.

Cha của ông, doanh nhân Đỗ Thế Sử từng được nhìn nhận như bằng chứng sống động cho khả năng kinh doanh thiên bẩm - 14 tuổi kinh doanh chưa phải là sớm và 90 tuổi kinh doanh chưa phải là muộn...

Ông Đỗ Minh Phú sinh năm 1953 (Quý Tỵ).

Ông Phú thuộc thế hệ doanh nhân khởi nghiệp vào thập niên 90 của thế kỷ trước và sau đó gây dựng các công ty tư nhân tên tuổi. Sau ba thập niên, khá nhiều trong số này đã chuyển giao hoặc rút ra khỏi thương trường. Trái lại theo thời gian doanh nhân này vẫn mở rộng kinh doanh.

Ngoài ghi đậm dấu ấn trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, tài chính ngân hàng, doanh nhân Đỗ Minh Phú còn là một nhà đầu tư bất động sản lão luyện. Cuối năm 2014, ông thành lập Công ty TNHH đầu tư bất động sản DojiLand (DojiLand). Sau nhiều năm hoạt động, công ty sở hữu nhiều dự án bất động sản nghìn tỷ, đánh dấu bước tiến thần tốc và tham vọng lớn trong lĩnh vực này.

Những dự án “khủng” của DojiLand có thể kể đến như: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (3.900 tỷ đồng); Tổ hợp căn hộ cao cấp The Sapphire Residence (Hạ Long) với quy mô 4,77 ha, tổng mức đầu tư 4.272 tỷ đồng; dự án nghỉ dưỡng, sinh thái cao cấp Tam Đảo rộng 220 ha, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng; dự án Diamond Crown Hai Phong…

Một trong những dự án trọng điểm của DojiLand là tòa nhà Doji Tower, được biết đến là “viên kim cương” giữa lòng Thủ đô. Toà nhà tọa lạc tại số 5 Lê Duẩn, Hà Nội, cao 16 tầng và 3 tầng hầm với tổng diện tích sử dụng 18.883 m2, hiện đang được Doji sử dụng làm trụ sở chính.

Ngoài DojiLand, Doji cũng có những thành viên khác hoạt động trong lĩnh vực bất động sản như Công ty TNHH Bất động sản Blue Star, Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Địa ốc Châu lục, Công ty Cổ phần Khu du lịch Sinh thái Tam Đảo…

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hợp Lực

Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ sinh năm 1953 được biết đến với cái tên “Bầu Đệ”, là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong cả lĩnh vực kinh doanh và bóng đá.

“Bầu Đệ” được biết đến rộng rãi trên thương trường trong vai trò Chủ tịch HĐQT tại Tổng công ty cổ phần Hợp Lực (Hợp Lực). Doanh nghiệp này tiền thân là Hợp tác xã vận tải Hợp Lực, được thành lập từ năm 1996.

Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ sinh năm 1953 được biết đến với cái tên “Bầu Đệ”.

Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Hợp Lực hiện có gần 20 công ty thành viên, hoạt động kinh doanh đa ngành, với thành tích nổi bật là sự ra đời của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực năm 2005 và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực năm 2017.

Bên cạnh đó, Hợp Lực còn hoạt động trong một số lĩnh vực khác như: giáo dục, bất động sản, công viên vĩnh hằng, nhà hàng, khai thác - chế biến khoáng sản, nông nghiệp công nghệ cao…

Trong những năm gần đây, Hợp Lực liên tục triển khai đầu tư hàng loạt dự án trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản rộng khắp các tỉnh thành trong nước. Cụ thể, ngày 20/7/2020, liên danh Hợp Lực – Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát – CTCP (viết tắt: Liên danh Hợp Lực – AP) đã vượt qua vòng sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương. Dự án này có quy mô hơn 20 ha tại TP.Thanh Hoá, với tổng mức đầu tư hơn 1.420 tỷ đồng.

Gần hơn, Hợp Lực cũng mới trở thành chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phía Đông Bắc, TP.Thanh Hoá, có quy mô 19,5 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 156 tỷ đồng; khu du lịch sinh thái Hải Lĩnh với quy mô 12,68 ha, vốn đầu tư 260 tỷ đồng, được phê duyệt quy hoạch vào tháng 4/2021; khu thương mại dịch vụ Hợp Lực tại Khu kinh tế Nghi Sơn có quy mô 1,7 ha, vốn đầu tư 282 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hợp Lực còn đầu tư vào nhiều dự án khác tại Thanh Hóa và các tỉnh thành khác, như khu dân cư phường Đông Vệ, Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng (Hà Tĩnh)...

Chủ tịch Alphanam Nguyễn Tuấn Hải

Ông Nguyễn Tuấn Hải (sinh năm 1965, Ất Tỵ).

Ông Nguyễn Tuấn Hải (sinh năm 1965, Ất Tỵ) - Chủ tịch Tập đoàn Alphanam, được biết đến là một doanh nhân kín tiếng, không xuất hiện nhiều trước truyền thông, đặc biệt sau giai đoạn Alphanam hủy niêm yết trên sàn chứng khoán.

Ông Hải bước vào thương trường với sự khởi đầu khiêm tốn, tập trung vào kinh doanh vàng bạc đá quý và dịch vụ khách sạn. Năm 1995, ông thành lập Công ty TNHH Alphanam, khởi đầu với ngành nghề sản xuất tủ điện.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Alphanam nhanh chóng phát triển thành một tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, bất động sản và lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên, chặng đường này không hề bằng phẳng.

Giai đoạn 1999-2000, công ty đối mặt với nguy cơ phá sản do thị trường biến động. Ông Nguyễn Tuấn Hải đã đưa ra những quyết định chiến lược táo bạo, tái cơ cấu và dồn lực vào lĩnh vực bất động sản, tập trung vào các dự án có giá trị cao tại Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM.

Năm 2012, Alphanam nổi lên như một hiện tượng trên sàn chứng khoán Việt Nam nhờ chiến lược “niêm yết cửa sau”, đưa ông Hải vào danh sách 10 doanh nhân giàu nhất thị trường với tài sản ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giai đoạn 2012-2014, sự suy thoái của thị trường bất động sản đã gây khó khăn lớn cho Alphanam, buộc ông Hải quyết định hủy niêm yết cổ phiếu để tái cơ cấu. Dù vậy, tập đoàn này vẫn duy trì vị thế với hơn 20 dự án lớn và quỹ đất phát triển lên tới 1.000 ha.