Sau gần một tuần im lặng, Trung Quốc chúc mừng ông Joe Biden thắng cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sau gần một tuần im lặng, chiều ngày 13/11, Trung Quốc đã lên tiếng chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris trúng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hôm 3/11.

Chiều 13/11, tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân gửi lời chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris thắng cử (Ảnh: Dongfang).
Chiều 13/11, tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân gửi lời chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris thắng cử (Ảnh: Dongfang).

Theo trang tin Hồng Kông Dongfang ngày 13/11, sau khi ứng cử viên Joe Biden của Đảng Dân chủ tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua vào thứ Bảy (7/11) theo giờ địa phương, thế giới bên ngoài đã chú ý đến phản ứng của Trung Quốc. Hôm thứ Sáu (13/11), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cho biết Trung Quốc tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ và chúc mừng ông Joe Biden và cấp phó của ông, bà Kamala Harris.

Khi ông Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chủ trì cuộc họp báo thường kỳ vào chiều 13/11, các phóng viên đặt câu hỏi: “Gần đây có nhiều nhà lãnh đạo quốc gia và người đứng đầu các tổ chức quốc tế đã chúc mừng ông Joe Biden thắng cử, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng đã công khai tuyên bố chúc mừng ông Joe Biden thông qua người phát ngôn; Trung Quốc bình luận như thế nào về điều này?”.

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris đã tuyên bố thắng cử hôm 7/11 (Ảnh: Dongfang).

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris đã tuyên bố thắng cử hôm 7/11 (Ảnh: Dongfang).

Ông Uông Văn Bân trả lời, nói: Trung Quốc rất chú ý đến phản ứng của cộng đồng trong nước và quốc tế đối với cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Trung Quốc tôn trọng sự lựa chọn của người dân Hoa Kỳ và chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris; đồng thời, hiểu rằng kết quả bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ sẽ được xác định theo trình tự và luật pháp của Hoa Kỳ.