Ra mắt Mạng lưới truyền thông ngành Thông tin và Truyền thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng được mạng lưới truyền thông thống nhất, kết nối các cơ quan, đơn vị của Bộ, của ngành với các cơ quan báo chí.

ông Đỗ Công Anh - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.
ông Đỗ Công Anh - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Đỗ Công Anh - Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra thông tin trên tại Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên chuyên trách theo dõi lĩnh vực, đại diện lãnh đạo, chuyên viên truyền thông thuộc các đơn vị trong ngành, sở Thông tin và Truyền thông.

Theo ông Đỗ Công Anh, mạng lưới truyền thông của ngành Thông tin và Truyền thông bao gồm đại diện của các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện các Sở Thông tin và Truyền thông, và các nhà báo.

Cụ thể, mạng lưới có sự tham gia của 32 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đều có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách về truyền thông và phối hợp thường xuyên với Trung tâm Thông tin để bảo đảm trao đổi, cung cấp kịp thời những thông tin chính thống phục vụ công tác truyền thông.

Cùng với đó là toàn bộ 63 Sở Thông tin và Truyền thông đều có lãnh đạo Sở và cán bộ phụ trách truyền thông phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin của Bộ để thực hiện thống nhất nội dung truyền thông về các hoạt động của Bộ, của ngành và các địa phương trong cả nước.

Đặc biệt, mạng lưới có sự tham gia của gần 80 nhà báo, phóng viên chuyên trách của trên 50 cơ quan báo chí đã góp phần quan trọng phục vụ tốt công tác truyền thông, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong hành động để làm nên những thành công bước đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ và trọng trách của Bộ, của ngành Thông tin và Truyền thông được Đảng, Nhà nước giao.

c6970298d2fd7ba322ec3.jpg
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Trung tâm Thông tin với trách nhiệm là đơn vị đầu mối giúp lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về các hoạt động của Bộ, của ngành xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp, hỗ trợ tích cực của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, của đội ngũ những người làm công tác truyền thông và các nhà báo, phóng viên chuyên trách tại các cơ quan báo chí.

“Thành viên của Mạng lưới cùng hướng đến mục tiêu chung là: Phát triển ngành, phát triển đất nước, giải quyết được các vấn đề xã hội, người dân, doanh nghiệp quan tâm. Cùng với đó, nâng cao tính phản biện kèm theo đề xuất và phục vụ cho chính công việc, nhiệm vụ của từng thành viên" - ông Đỗ Công Anh nói.

Dẫn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng rằng: “Ngành Thông tin và Truyền thông tạo thành một đôi cánh: một cánh là công nghệ số và một cánh là báo chí, truyền thông; Đôi cánh này sẽ góp phần làm cho đất nước bay lên, bay cao và bay xa, dựa trên sức mạnh nội lực vật chất và tinh thần”, ông Đỗ Công Anh bày tỏ, trong giai đoạn xây dựng và phát triển Thông tin và Truyền thông trở thành ngành tiên phong, đi đầu, dẫn dắt công cuộc Chuyển đổi số quốc gia, “công cuộc Đổi mới lần thứ hai” của toàn ngành.

Trong bối cảnh đó, công tác thông tin, truyền thông đóng vai trò và ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn ngành, đưa những thông điệp, định hướng, chiến lược, chính sách của Bộ tới công chúng một cách nhanh chóng nhất./.