Quốc hội chính thức thông qua sửa Hiến pháp, đánh dấu thời khắc lịch sử

Sáng 16/6, với 470/470 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Phát biểu trước Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh đây là thời khắc lịch sử của đất nước.

Từ khi được giao trọng trách xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, Ủy ban dự thảo đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cầu thị, tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp, tiếp thu và giải trình để hoàn thiện dự thảo.

Với 98,33% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013. Ảnh: TTXVN.

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp được trình Quốc hội xem xét, thông qua ngay tại Kỳ họp thứ 9, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 đã thu hút 280.226.909 lượt ý kiến, thể hiện sự quan tâm, đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua các dự án Luật. (Ảnh: TTXVN).

Tỷ lệ tán thành đạt 99,75%, cho thấy sự thống nhất cao đối với chủ trương sửa đổi Hiến pháp và các nội dung dự kiến bổ sung. Các ý kiến góp ý đã được Ủy ban nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, bản dự thảo lần này là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Chủ tịch nước sẽ ký Lệnh công bố Hiến pháp, chính thức có hiệu lực thi hành.