Quân Nga bị chặn ở cửa ngõ Kiev, Moscow chuẩn bị rút công dân ở các nước châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhiều quốc gia trên thế giới đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, đóng cửa không phận và cấm các chuyến bay của Nga. Chính phủ Nga thông báo chuẩn bị sơ tán công dân Nga khỏi các nước châu Âu.
Các xe thiết giáp của Nga bị bắn cháy ở thị trấn Butcha, ngoại ô Kiev (Ảnh: ETtoday).
Các xe thiết giáp của Nga bị bắn cháy ở thị trấn Butcha, ngoại ô Kiev (Ảnh: ETtoday).

Ukraine công bố hình ảnh cả đoàn xe Nga bị thiêu cháy ở cửa ngõ Kiev

Quân đội Nga hiện bị chặn lại trên đường tiến vào thủ đô Kiev của Ukraine. Quân đội Ukraine ngày hôm qua (27/2) đã công bố những hình ảnh cho thấy toàn bộ một đoàn xe bọc thép của Nga bị tiêu diệt.

Theo tin của UkrinformThe Times of Israel, Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt của Nhà nước Ukraine (State Service of Special Communications and Information Protection) ngày hôm qua đã công bố trên mạng xã hội một đoạn video quay cảnh cả một đoàn xe bọc thép và xe quân sự của Nga bị xóa sổ.

Địa điểm ghi những hình ảnh này ở Butcha, một thành phố ở ngoại ô Kiev. Hình ảnh cho thấy toàn bộ hàng xe bọc thép và xe chiến đấu của Nga với các phương tiện được đánh dấu chữ “V” đang nằm rải rác trên một con đường, nhiều chiếc đã bị phá hủy, trên mặt đường đầy những mảnh vỡ và cả những phần thi thể không thể phân biệt được, một số thùng xe thậm chí vẫn đang bốc cháy, những chùm khói đen liên tục bốc ra từ trong xe.

Bài đăng của Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt của Nhà nước Ukraine chú thích: "Trên đường tới Kiev, hơn 100 thiết bị của kẻ địch đã bị tiêu diệt ở thị trấn Butcha".

Thị trưởng Butcha Anatolii Fedoruk cũng công bố hình ảnh về tình trạng bi thảm đống đổ nát của toàn bộ đoàn xe Nga.

Hình ảnh được cho là đoàn xe Nga bị tiêu diệt ở thị trấn Butcha, cửa ngõ Kiev do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố (Nguồn: ETtoday).

Kể từ khi Nga tuyên bố tấn công Ukraine vào ngày 24/2, cuộc chiến đã bước sang ngày thứ 5. Ngoài ném bom, lực lượng mặt đất của Nga vẫn chưa kiểm soát được Kiev; thậm chí sau khi quân Nga vào được Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát, quân đội Nga phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ của quân đội Ukraine.

Nhiều nước cấm bay với Nga, Nga chuẩn bị rút công dân khỏi các nước châu Âu

Có ít nhất 12 quốc gia châu Âu cho đến nay đã đóng cửa không phận của họ đối với các chuyến bay của hàng không Nga và các máy bay tư nhân của Nga, trong khi Hãng hàng không quốc tế Nga Aeroflot ngày 27/2 tuyên bố hủy tất cả các chuyến bay từ Nga đi các nước châu Âu.

Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngày 27/2 cho biết mục tiêu của EU là từ chối tất cả các máy bay Nga bay vào EU. “Điều này có nghĩa là (các chuyến bay của Nga) không được bay vào không phận EU, cũng không được hạ cánh tại bất cứ sân bay nào bên trong EU”.

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương ngày 28/2. một máy bay dân dụng của Hãng hàng không Nga Aeroflot hôm Chủ nhật (27/2) đã xâm nhập không phận Canada vi phạm lệnh cấm Canada cáo buộc họ vi phạm không phận và sẽ điều tra việc này.

Một máy bay của hãng Aeroflot của Nga bị Canada cáo buộc vi phạm lệnh cấm, vi phạm không phận nước này (Ảnh: Đông Phương).

Một máy bay của hãng Aeroflot của Nga bị Canada cáo buộc vi phạm lệnh cấm, vi phạm không phận nước này (Ảnh: Đông Phương).

Chuyến bay mang số hiệu SU 111 của Aeroflot đã vi phạm lệnh cấm hôm Chủ nhật. Theo thông tin chuyến bay, chiếc máy bay chở khách khởi hành từ Miami, Florida, Mỹ lúc 15h12 chiều đi Moscow, Nga, trên đường bay đã xâm phạm không phận Canada và tự xưng là chuyến bay nhân đạo.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Canada Omar Alghabra tuyên bố cấm máy bay của Nga bay vào không phận của nước này để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công Ukraine. Bộ Giao thông vận tải Canada cho biết họ đang điều tra Aeroflot và Nav Canada, công ty cung cấp dịch vụ dẫn đường bay ở Canada, đồng thời nhấn mạnh sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động thích hợp.

Cục Vận tải Hàng không Liên bang Nga và Tổng cục Du lịch Liên bang Nga ngày 27/2 tiết lộ, do các nước châu Âu tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và đóng cửa không phận của họ với Nga nên hiện hai cơ quan này đang phối hợp với Bộ Ngoại giao để lên kế hoạch triệt thoái người Nga khỏi các nước châu Âu. Sau khi công tác thu thập tư liệu và thống kê đã hoàn thành, thời gian biểu cụ thể sẽ được chốt. Các cơ quan này khuyến cáo người Nga ở châu Âu đăng ký thông qua ứng dụng Foreign Assistant của Bộ Ngoại gia0 dành cho thiết bị di động.

Bà Maria Zakharova: Nga vẫn có bạn bè trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc (Ảnh: ETtoday).

Bà Maria Zakharova: Nga vẫn có bạn bè trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc (Ảnh: ETtoday).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga: Nga vẫn có bạn, đặc biệt là Trung Quốc

Sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Mỹ và các nước phương Tây lần lượt áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga, cô lập Nga trên trường quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 27/2 cho biết Nga vẫn có bạn bè trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc.

Theo Hãng thông tấn Nga Sputnik, bà Zakharova đã nói khi trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình trên kênh truyền hình Rusia-1: "Tất nhiên là có! Hãy nhìn phản ứng của các nước lớn trên thế giới. Những nước không hổ thẹn tự gọi mình là người khổng lồ. Quả thật họ xứng đáng là những người khổng lồ, đặc biệt là Trung Quốc (là bạn của chúng ta)”.

Gần đây, ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, viết trên Twitter rằng Mỹ nên tự hỏi mình ai đã gây nên tất cả những điều này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 25/2 đã bày tỏ quan điểm về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin. Ông kêu gọi phương Tây hãy từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh, coi trọng và tôn trọng các mối quan tâm an ninh chính đáng của tất cả các nước, thông qua các cuộc đàm phán hình thành một cơ chế an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững. Trung Quốc ủng hộ Nga và Ukraine giải quyết vấn đề thông qua đàm phán.