Quân đội Ukraine tuyên bố tấn công vào các căn cứ Nga tại 2 nhà máy ở Kherson và Melitopol

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 28/8, trang Ukraine, dẫn tuyên bố các quan chức địa phương cho biết, pháo binh tên lửa Ukraine đã phá hủy 2 căn cứ tạm thời trong 2 nhà máy ở Kherson và Melitopol và 3 điểm tập trung binh lực của Nga.
Hỏa hoạn trong nhà máy Sokil, ở thành phố Nova Kakhovka, Kherson. Ảnh video Military Portal Ukraine.
Hỏa hoạn trong nhà máy Sokil, ở thành phố Nova Kakhovka, Kherson. Ảnh video Military Portal Ukraine.

Trang Military Ukraine dẫn nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Ukraine đã tiến hành một số "vụ tấn công" vào địa phận nhà máy Sokil ở thành phố Nova Kakhovka và đăng một số video và ảnh trên mạng xã hội.

Hỏa hoạn trong nhà máy Sokil, ở thành phố Nova Kakhovka, Kherson. Video Military Portal Ukraine.

Một số nguồn tin cho rằng, quân đội Nga đã triển khai các phương tiện chiến đấu, trong đó có cả các bộ khí tài tác chiến điện tử (EW) trong địa phận của nhà máy. Người dân địa phương cho rằng đã có một số cuộc tấn công vào địa phận của nhà máy này.

Nhà máy Sokil ở Nova Kakhovka hoạt động đến năm 2013, sau đó địa phận của nhà máy được sử dụng cho các hoạt động thương mại. Văn phòng của nhiều công ty khác nhau được đặt tại các tòa nhà hành chính.

Vị trí của nhà máy Sokil ở Nova Kakhovka, ngày 28/8/2022. Ảnh: liveuamap

Vị trí của nhà máy Sokil ở Nova Kakhovka, ngày 28/8/2022. Ảnh: liveuamap

Serhii Khlan, Phó Hội đồng Khu vực Kherson của Ukraine, trên tài khoản Facebook tuyên bố, quân đội Ukraine tấn công vào trụ sở của quân đội Nga, triển khai trong nhà máy. Ông viết

“Mặc dù người Nga tuyên bố “hệ thống phòng không” hoạt động hiệu quả, nhưng Lực lượng vũ trang Ukraine thành công tấn công người Nga ở Nova Kakhovka. Quân đội Ukraine đánh trúng trụ sở chính mà Nga thiết lập tại nhà máy Sokil”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã bắn hạ một 1 tên lửa Tochka-U trên địa phận khu vực Nova Kakhovka.

Trang Ukraine Pravda cho biết: Bộ Tư lệnh Cụm Tác chiến Chiến thuật miền Nam thông báo, lực lượng pháo binh Ukraine bắn trúng 3 vị trí tập trung quân của quân đội Nga ở Kherson và ở làng Darivka.

Theo ông Serhii Bratchuk , phát ngôn viên của Cục quản lý quân sự quận Odessa, trích nguồn dữ liệu từ Bộ chỉ huy lực lượng Tác chiến Chiến thuật Miền Nam, các đơn vị pháo binh - tên lửa Ukraine hoàn thành nhiệm vụ đánh phá 3 vị trí tập trung quân của quân đội Nga ở Kherson và Darivka, trong đó có vị trí tập trung binh lực của Tập đoàn quân số 35 Nga ở Nova Kakhovka. Pháo binh Ukraine cũng tấn công vào các kho đạn dược của quân đội Nga ở Liubymivka và Kherson.

Cuộc tập kích hỏa lực đã khiến 11 binh sĩ Nga thương vong, phá hủy 3 xe thiết giáp và 1 lựu pháo tự hành Msta-S.

Pháo binh Ukraine cũng phá hỏng cây cầu qua sông Inhulets, phá hủy 2 kho đạn của Nga ở Dudchany và ở khu vực Cầu Davydiv thuộc vùng Kherson, một vị trí cung cấp đạn dã chiến ở Voskresenke.

Lực lượng pháo binh, tên lửa Ukraine tấn công vào một căn cứ quân sự lớn nhất của Nga trên địa phận nhà máy Avtokoliorlyt (công ty sản xuất kim loại màu cho xe cộ, máy kéo và máy móc nông nghiệp) ở Melitopol, thị trưởng phía Ukraine Ivan Fedorov của Melitopol cho biết.

Nhà máy Avtokoliorlyt (công ty sản xuất kim loại màu cho xe cộ, máy kéo và máy móc nông nghiệp) ở Melitopol.

Nhà máy Avtokoliorlyt (công ty sản xuất kim loại màu cho xe cộ, máy kéo và máy móc nông nghiệp) ở Melitopol.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình FreeDom (đài truyền hình FreeDom phát tiếng Nga cho người Nga về cuộc xung đột ở Ukraine), ông Ivan Fedorov thị trưởng Melitopol của Ukraine cho biết: “Theo thông tin sơ bộ, tên lửa HIMARS của quân đội Ukraine đã phá hủy một tòa nhà thuộc quận Melitopol, địa điểm đang diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý để gia nhập Nga."

“Tại thành phố Melitopol, một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của quân đội Nga trên địa phận nhà máy Avtokoliorlyt đã bị phá hủy."

Các binh sĩ Ukraine trên chiến trường thành phố Bakhmut tuyên bố thu giữ một xe chiến đấu bộ binh BMP-1 bị binh sĩ Nga bỏ rơi. Xe chiến đấu bộ binh hoạt động tốt, đạn dược đầy đủ trong các trận chiến gần đây ở vùng Donetsk. Pháo và súng máy trên xe vẫn hoạt động tốt, xe chỉ bị hỏng bình điện.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 được cho là bị quân đội Ukraine thu giữ ở Bakhmut. Video Military Portal Ukraine.